Washington: Ông Maduro không có quyền cắt đứt quan hệ với Mỹ, hoan nghênh 'Tổng thống lâm thời'

Ngày 23/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, ông Nicolas Maduro của Venezuela không có quyền cắt đứt quan hệ với Mỹ. Đây là phản ứng của Washington sau khi nhà lãnh đạo cánh tả Venezuela ra thời hạn 72 giờ cho các quan chức ngoại giao Mỹ phải rời khỏi quốc gia Mỹ Latinh này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Mỹ không công nhận chính quyền Tổng thống Maduro là Chính phủ Venezuela. Do đó, Mỹ không công nhận cựu Tổng thống Nicolas Maduro có quyền hợp pháp cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ hoặc tuyên bố không chấp thuận các nhà ngoại giao của chúng tôi".

Tuyên bố cho biết thêm, Mỹ hoan nghênh quyết định của nhà lãnh đạo mới, tức Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát Juan Guaido, duy trì quan hệ ngoại giao với tất cả các nước.

Mỹ hoan nghênh quyết định của nhà lãnh đạo mới, tức Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát Juan Guaido, duy trì quan hệ ngoại giao với tất cả các nước. (Nguồn: news4europe)

Tuyên bố nhấn mạnh: "Mỹ ủng hộ Tổng thống lâm thời Juan Guaido, Quốc hội được bầu dân chủ, và người dân Venezuela bởi họ khôi phục trật tự đất nước một cách hòa bình. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ Tổng thống Guaido vì ông ấy thiết lập một chính phủ chuyển tiếp và thực thi các nhiệm vụ theo hiến pháp với tư cách là tổng thống lâm thời, trong đó có việc xác định vị thế của các đại diện ngoại giao ở Mỹ và các nước khác".

Tuyên bố còn cảnh báo: "Mỹ sẽ có hành động thích đáng để trừng trị bất kể ai gây nguy hiểm cho sự an toàn và an ninh của phái bộ cũng như nhân viên của chúng tôi".

Trước đó cùng ngày, trong cuộc biểu tình do phe đối lập phát động, Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát Guaido đã chính thức tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước với tư cách là “Tổng thống lâm thời” cho tới khi lập được ra một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức một cuộc bầu cử tự do.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/washington-ong-maduro-khong-co-quyen-cat-dut-quan-he-voi-my-hoan-nghenh-tong-thong-lam-thoi-86188.html