Washington hy vọng sẽ hợp tác với Moscow ở khu vực Bắc Cực

Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ cho biết, có những lĩnh vực mà quan hệ đối tác sẽ rất thú vị đối với cả Washington và Moscow.

Ông Anthony Blinken. Nguồn: BBC

Ông Anthony Blinken. Nguồn: BBC

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken cho biết trong cuộc họp báo ở thủ đô Reykjavik của Iceland rằng Washington muốn có sự ổn định và dễ đoán trong quan hệ với Moscow.

Ông Anthony Blinken nói rằng, Hoa Kỳ đang hướng tới một mối quan hệ ổn định và dễ đoán hơn với Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới các nước thuộc vùng Bắc cực và tham dự cuộc họp Hội đồng Bắc cực tại Iceland, trong bối cảnh khu vực này trong những năm gần đây đã trở thành tâm điểm của cuộc cạnh trạnh chiến lược giữa các nước lớn.

Chuyến thăm đồng thời là phép thử cho mối quan hệ không ngừng xấu đi giữa Mỹ và Nga, hai quốc gia thành viên Hội đồng Bắc Cực trước cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6/2021.

Tâm điểm của chuyến công du tới vùng Bắc cực của Ngoại trưởng Mỹ Blinken là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Reykjavik, Iceland. Đây cũng là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai cường quốc kể từ khi chính quyền mới tại Mỹ nhậm chức hồi đầu năm nay.

Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ cho biết thêm, có những lĩnh vực mà quan hệ đối tác sẽ rất thú vị đối với cả Washington và Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý rằng Washington hy vọng sẽ hợp tác với Moscow ở khu vực Bắc Cực.

Được biết, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã không hề che giấu tham vọng kiểm soát Bắc Cực khi coi đây là một vấn đề lợi ích quốc gia, nhất là trước sự cạnh tranh gay gắt của Nga và Trung Quốc.

Đến thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, tham vọng này dường như không thay đổi, nhưng theo một cách đỡ mất lòng đồng minh hơn.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/washington-hy-vong-se-hop-tac-voi-moscow-o-khu-vuc-bac-cuc-139524.html