Washington 'căng như dây đàn' trong ngày chuyển giao quyền Tổng thống

Lực lượng Vệ binh Quốc gia với nhiều loại vũ khí nóng đã dàn quân ở Washington, sẵn sàng đối phó với mọi bất ngờ có thể xảy ra trong ngày chuyển giao quyền lực.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được đặt ở tình trạng báo động cao, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra trong ngày chuyển giao quyền lực Tổng thống.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được đặt ở tình trạng báo động cao, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra trong ngày chuyển giao quyền lực Tổng thống.

Lực lượng này được trang bị đầy đủ vũ khí nóng cùng với nhiều loại thiết bị, công cụ hỗ trợ khác.

Đồi Capitol - nơi từng xảy ra bạo loạn cách đây ít ngày.

Hàng rào dây thép gai được dựng lên để đề phòng trường hợp đám đông quá khích có ý định phá buổi lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Đường phố Washington vắng lặng trong ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.

Quân đội Mỹ được huy động tới Washington để đảm bảo an ninh trong ngày nhận chức của ông Joe Biden.

Biển cảnh báo người dân sẽ bị khám người và khám đồ đạc nếu đi vào khu vực hạn chế.

Theo luật, người dân Mỹ được phép mang theo vũ khí cá nhân bên mình. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, vũ khí cá nhân sẽ bị hạn chế.

Khác với mọi năm, việc chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ năm nay diễn ra trong một không khí ảm đạm và đầy nghi hoặc.

Đồ ăn nhanh được đặt cho binh lính thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Nhiều cửa hiệu, nhà hàng đã đóng cửa và lắp tấm bảo vệ bên ngoài, đề phòng có thể xảy ra bạo loạn sau ngày nhậm chức của ông Joe Biden.

Lính Vệ binh Quốc gia sau một ca trực.

Truyền thông Mỹ ước tính, hiện tại đã có khoảng 6000 lính thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia và nhiều đơn vị phối thuộc khác được huy động tới Washington. Nguồn ảnh: Reuters.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/washington-cang-nhu-day-dan-trong-ngay-chuyen-giao-quyen-tong-thong-1488694.html