Washington buộc tội Trung Quốc bán linh kiện vũ khí quá rẻ

Một nghiên cứu của Lầu năm góc dự kiến sẽ cáo buộc Trung Quốc bán các linh kiện sử dụng trong vũ khí của Mỹ với mức giá rẻ mạt, điều này gây áp lực lên các công ty Mỹ và đe dọa buộc họ phải dừng kinh doanh – theo một hãng truyền thông.

Tên lửa Tamahawk của Mỹ được phóng đi

Nghiên cứu được Tổng thống Donald Trump ủy quyền vào tháng 7/2017 và nó sắp được công bố sau nhiều trì hoãn. Theo đó, Trung Quốc bị buộc tội “giao thương bất chính” với chủ ý gây ảnh hưởng an ninh Mỹ.

Ví dụ, Trung Quốc kiểm soát phần lớn nguồn cung cấp permonlor amoni (một hợp chất dùng để chế tạo nhiên liệu tên lửa) của thế giới trong khi Mỹ chỉ có một nhà cung cấp. Nghiên cứu trên nói rằng Trung Quốc bán hóa chất này với giá thấp một cách giả tạo khiến cho công ty của Mỹ khó hoạt động kinh doanh.

Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc chi phối việc mua bán kim loại đất hiếm đã xử lý vốn cần thiết để sản xuất linh kiện điện tử cho các hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ.

Nghiên cứu trên dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần nữa và nó sẽ bổ sung vào danh sách các khiếu nại của Mỹ đối với Trung Quốc. Mỹ còn cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ, thao túng tiền tệ, tăng sức mạnh quân sự trong vùng biển tranh chấp, không thực hiện lệnh trừng phạt với Triều Tiên và những vấn đề khác.

Hải Yến -Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/washington-buoc-toi-trung-quoc-ban-linh-kien-vu-khi-qua-re-3955311-d.html