Warriors đại thắng Bulls trong ngày Stephen Curry lọt vào top 3 'thiện xạ' của NBA

Thắng áp đảo trên sân nhà với tỷ số 146-109, Golden State Warriors 'hoàn toàn hủy diệt' Chicago Bulls sau 2 lần đối đầu.

Đây cũng là chiến thắng thứ 2 và lần gặp nhau cuối cùng của Warriors và Bulls ở mùa giải năm nay. Nối tiếp màn thi đấu tỏa sáng ở trận thắng lần trước với Knicks, Klay Thompson một lần nữa thiêu đốt đối thủ bằng "bàn tay nóng" của mình.

Klay Thompson tiếp tục giữ được bàn tay nóng ở trận đấu với Bulls ngày hôm nay.

Kết thúc trận đấu, Klay Thompson ghi được 30 điểm, trong đó anh có 7/11 cú ném từ vòng ngoài thành công. Điều đáng nói ở đây là cầu thủ số 11 của Warriors chỉ thi đấu chưa tới 30 phút, nhưng vẫn là người đóng góp nhiều nhất cho đội bóng chủ sân Oracle Arena.

Quay trở lại với diễn biến của trận đấu, Warriors đã sớm thể hiện sức mạnh áp đảo của mình với việc ghi được 43 điểm ở trong hiệp đấu đầu tiên. Klay Thompson là người thi đấu hiệu quả nhất với 11 điểm, trong đó có 3/3 tình huống là ném từ ngoài vòng cung. Trước khi kết thúc hiệp đấu thứ 1, Jonas Jerebko còn tặng thêm một cú buzzer beater từ phần sân nhà dành cho Bulls, cách biệt giữa hai đội lên tới 26 điểm.

Hiệp đấu thứ 2 là khoảng thời gian trỗi dậy của "Đàn bò chiến" Chicago, với sự dẫn dắt của đầu tàu Zach LaVince, Bulls đã dần dần tìm được đường đưa bóng vào rổ của Warriors. Ở hiệp đấu này, "Thánh úp rổ" Zach LaVince ghi được tới 20 điểm, hiệu suất ném đạt 87.5%, trong đó có tới 3/4 tình huống ném 3 là chuẩn xác.

Tuy nhiên, Warriors lại một lần nữa kéo dài cách biệt của mình đối với Bulls ở hiệp đấu thứ 3. Tiếp tục là một hiệp đấu ghi được 40 điểm nữa của các học trò HLV Steve Kerr. Nổi bật trong đó là Stephen Cury, anh có cho mình 15 điểm cùng với 4 cú ném 3 thành công.

Stephen Curry đã ghi vượt qua Jason Terry và Kyle Korver và đứng vị trí thứ 3 của những tay ném có nhiều cú ném 3 nhất của lịch sử NBA.

Ngoài việc kéo dài cách biệt cho Warriors, Stephen Curry còn ghi tên mình vào lịch sử của NBA trong hiệp đấu thứ 3 này. Với 5 cú ném từ ngoài vòng cung thành công sau 3 hiệp đấu, Stephen Curry đã kéo dài chuỗi thành tích ném 3 của mình và vượt qua Jason Terry và Kyle Korver. Hiện tại chỉ còn lại Ray Allen và Riggie Miller là đang đứng trên Stephen Curry.

"Rõ ràng là tôi muốn bắt kịp và vượt qua những người còn lại với tốc độ này", Stephen Curry chia sẻ sau trận đấu "Hiện tại, chỉ còn hai cầu thủ nữa đang đứng trước tôi. Tôi tôn trọng những gì mà họ đã cống hiến. Hai người đó là mục tiêu để tôi phấn đấu".

Stephen Curry có thêm một lý do ăn mừng cho thành tích cá nhân của mình sau chiến thắng áp đảo này.

Kết thúc hiệp đấu thứ 3 với khoảng cách 40 điểm, mặc dù chỉ tung ra sân với đội hình 2, nhưng Warriors vẫn dễ dàng áp đảo ở hiệp đấu cuối cùng và dành chiến thắng chung cuộc (146-109). Ngoài Klay Thompson (30 điểm) và Stephen Curry (28 điểm), những người đóng góp nổi bật còn lại là Kevin Durant (22 điểm) và Quinn Cook (15 điểm).

Nhận xét về các học trò sau chiến thắng hủy diệt Chicago Bulls ngày hôm nay, HLV Steve Kerr nói "Thật không thể tin được, Klay Thompson đã có sự khởi đầu khó tin. Đó là hiệp đấu đầu tiên tuyệt vời, khoảng cách giữa hai đội từ đó mà ra".

Zach LaVine đang vô cùng đơn độc trước sự yếu đuối của các đồng đội.

Về phía đội bóng Chicago Bulls, sự đóng góp rõ ràng nhất vẫn thuộc về Zach LaVine với 29 điểm và 4 rebounds. Đây cũng là trận thua thứ 6 liên tiếp của Bulls dưới sự cố gắng đơn độc của "Thánh úp rổ".

Ở loạt đấu tiếp theo, Warriors sẽ di chuyển tới sân nhà của Mavericks tại American Airlines Center. Còn Bulls cũng tiếp tục chuyến du đấu của mình tại Vivint Smart Home Arena, sân nhà của Utah Jazz.

Thông số sau trận đấu của Bulls.

Thông số sau trận đấu của Warriors.

Huy Phạm - theo bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/warriors-dai-thang-bulls-trong-ngay-stephen-curry-lot-vao-top-3-thien-xa-cua-nba-d505108.html