Warren Buffett xin lỗi sau khi chuỗi quyết định đầu tư 'sai lầm'

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire, phù thủy đầu tư muốn nói lời xin lỗi sau khi quyết định bán tháo cổ phiếu Apple vào năm ngoái.

Ghi nhận từ cuộc học thường niên hôm 1/5, Bloomberg cho biết tỷ phú Warren Buffett đã thẳng thắn thừa nhận các quyết định chưa phù hợp tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway diễn ra hôm 1/5.

Nhà đầu tư nổi tiếng thể hiện sự hối tiếc và muốn nói "xin lỗi" các cổ đông về việc bán đi các cổ phiếu Apple, nóng vội bán tháo cổ phiếu hàng không và vấp phải thất bại trong thương vụ đầu tư vào dự án chăm sóc sức khỏe đắt giá.

Nói về động thái rút danh mục đầu tư Apple vào năm ngoái, Buffet nói rằng “Đó có lẽ là một sai lầm”. Chủ tịch hội đồng quản trị Charlie Munger cũng có chung nhận định về vấn đề này trong cuộc họp trực tuyến.

 Nhà đầu tư nổi tiếng nói lời "xin lỗi" trước các cổ đông sau các quyết định sai lầm, bán tháo cổ phiếu Apple và các cổ phiếu hàng không trong đại dịch. Ảnh: Bloomberg

Nhà đầu tư nổi tiếng nói lời "xin lỗi" trước các cổ đông sau các quyết định sai lầm, bán tháo cổ phiếu Apple và các cổ phiếu hàng không trong đại dịch. Ảnh: Bloomberg

“Phù thủy đầu tư” 90 tuổi gần đây gây chú ý khi liên tục vấp phải những thương vụ kém hiệu quả. Trong lá thư gửi các cổ đông hồi tháng 2, Warren phải giải trình về trách nhiệm “đáng kể” của bản thân khi chi quá nhiều cho hãng sản xuất phụ tùng máy bay Precision Castparts. Do đó, cuộc họp thường niên năm nay trước đó đã được dự báo sẽ là buổi thông báo về chuỗi các quyết định sai lầm của tập đoàn đầu tư bất chấp cú hồi phục mạnh mẽ trong thu nhập của hãng kể từ năm 2010.

James Armstrong, chủ tịch của Henry H. Armstrong Associates và hiện quản lý các cổ phiếu Berkshire nhận định “Ông ấy (Warren Buffett) cùng với Charlie đã thừa nhận sai lầm, và họ luôn chọn cách đối mặt. Bên cạnh đó, Buffett cũng hé lộ nhẹ nhàng rằng “hầu hết quỹ của Berkshire vẫn đang được đầu tư hiệu quả”.

Tại cuộc họp thường niên, nhà đầu tư nổi tiếng đối mặt với các câu hỏi về việc Berkshire đã không nắm bắt xu hướng khi thị trường suy thoái tạm thời hồi cuối tháng 3/2020 để mua vào cổ phiếu. Thay vào đó, tập đoàn tài chính này đã liên tục bán tháo các cổ phiếu hàng không ngay khi Mỹ đóng cửa lần đầu tiên và hạn chế đi lại. Tiếp đó, Berkshire đã hạ tỷ trọng nắm giữ các cổ phiếu ngân hàng vào cuối năm.

Ngay sau đó, các cổ phiếu của Delta Air Lines và Southwest Airlines mà tập đoàn này từng nắm giữ đã khởi sắc nhanh chóng, tăng hơn 45% từ cuối tháng 5/2020 cho đến hết năm đó.

Buffett cho biết “Rõ ràng đó không phải là thời điểm đáng nhớ trong lịch sử của Berkshire”, thừa nhận rằng sự phục hồi kinh tế nhờ các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ đã vượt kỳ vọng của hãng.

Buffett lý giải, ban đầu các hãng vận tải có thể sẽ không thể nhận được viện trợ liên bang nếu đang được quỹ lớn đầu tư. Do đó, nếu được thực hiện lại ông vẫn sẽ không đầu tư vào các hãng hàng không trước điều kiện hạn chế về đi lại.

Ngoài việc đặt cược vào các hãng khí đốt tự nhiên, Buffett không có thêm thương vụ nào đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp gặp áp lực khó khăn do đại dịch. Trong khi đó, chủ tịch Munger biện hộ rằng không nên áp đặt rằng bất kỳ nhà quản lý quỹ nào cũng có thể xác định được thời điểm hoàn hảo khi thị trường chạm đáy để rót vốn.

Một số thương vụ khác của Berkshire cũng không đạt kết quả khả quan. Ajit Jain, một phó chủ tịch điều hành về mảng hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho hay, hãng bảo hiểm oto Geico đã chậm trễ trong việc áp dụng viễn thông, thiết bị trong việc theo dõi và chấm điểm tài xế. Buffett cũng nói về liên doanh chăm sóc sức khỏe của Berkshire với JPMorgan Chase và Amazon nhằm tấn công lĩnh vực y tế chi phí cao. Tuy nhiên, liên doanh đã phải đóng cửa trong năm nay khi nhà đầu tư thừa nhận các thách thức to lớn liên quan đến nhiều phía và chiếm quá nhiều vốn.

Cuối cùng, phù thủy đầu tư Buffett chỉ trích sự bùng nổ các SPAC – các thực thể kinh tế có mục đích đặc biệt. Chủ tịch Munger cũng quy kết tiền điện tử và ảnh hưởng tiêu cực của nó trong giao dịch bán lẻ. Cả hai cho rằng giới đầu tư đang đổ xô vào các quyết định đầu tư rủi ro như canh bạc mạo hiểm. “Điều này càng khiến cơn sốt giá (tiền điện tử) tăng mạnh đầy rủi ro”, Munger phát biểu.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/warren-buffett-xin-loi-sau-khi-chuoi-quyet-dinh-dau-tu-sai-lam-post1210687.html