Wall Street Journal: Mỹ truy tố tỷ phú Trung Quốc trốn thuế gần 2 tỷ USD

Ngày 31/7, báo Wall Street Journal đưa tin, một bồi thẩm đoàn liên bang của Mỹ đã chính thức cáo buộc ông Lưu Trung Điền, một tỷ phú Trung Quốc và là nhà sáng lập hãng sản xuất nhôm khổng lồ China Zhongwang Holdings Ltd tham gia vào âm mưu trốn thuế nhập khẩu trị giá gần 2 tỷ USD.

Ông Lưu Trung Điền, tỷ phú Trung Quốc bị Mỹ tố trốn thuế gần 2 tỷ USD. (Nguồn: AP)

Theo báo trên, bản cáo trạng này đã được hoàn thành vào tháng Năm vừa qua, song đến tuần này mới được bỏ niêm phong, đã cáo buộc âm mưu trốn thuế này được dựng lên vào năm 2008 và tiếp diễn đến ngày nay.

Reuters hiện chưa thể kiểm chứng thông tin này, trong khi đó China Zhongwang Holdings Ltd cũng chưa đưa ra phản hồi đối với đề nghị bình luận về thông tin trên. Hãng này bị cáo buộc lợi dụng việc chuyển các hàng hóa nhôm để thổi phồng doanh thu.

Ông Lưu Trung Điền phải đối mặt với tội danh gian lận và rửa tiền với tổng khung hình phạt tối đa lên tới 465 năm tù giam.

Báo này cũng dẫn lời một quan chức nắm rõ về cuộc điều tra, cho hay nhà chức trách Mỹ đã chuẩn bị một lệnh bắt giữ đối với ông Lưu Trung Điền, người được cho là đang ở Trung Quốc.

Bản cáo trạng trên được công khai trong bối cảnh các nhà đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc nỗ lực chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/wall-street-journal-my-truy-to-ty-phu-trung-quoc-tron-thue-gan-2-ty-usd-98578.html