Walker: 'Sức khỏe của mọi người quan trọng hơn kết thúc giải đấu'

Hậu vệ Kyle Walker cho rằng trong thời điểm dịch diễn ra phức tạp ở châu Âu, bóng đá nên lùi lại để dành sự quan tâm cho những chuyện khác quan trọng hơn.

Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh bị tạm hoãn và chưa hẹn ngày trở lại vì dịch, nhiều người lo ngại giải đấu sẽ không thể kết thúc theo kế hoạch, thậm chí bị hủy bỏ. Tuy nhiên, với Kyle Walker, đây lại không phải mối quan tâm hàng đầu của hậu vệ này.

"Bóng đá nên lùi một bước bởi lúc này, nó chỉ còn là yếu tố quan trọng thứ yếu trong tâm trí mọi người. Sức khỏe của các thành viên trong gia đình và những người khác mới là điều quan trọng nhất", hậu vệ người Anh khẳng định.

 Walker muốn Ngoại hạng Anh trở lại và kết thúc đúng theo kế hoạch, nhưng chỉ khi mọi thứ được đảm bảo an toàn. Ảnh: Getty Images.

Walker muốn Ngoại hạng Anh trở lại và kết thúc đúng theo kế hoạch, nhưng chỉ khi mọi thứ được đảm bảo an toàn. Ảnh: Getty Images.

"Không chỉ tôi, mọi người đều hy vọng bóng đá có thể trở lại và các giải đấu được kết thúc. Tuy nhiên, nếu việc kết thúc mùa giải không khả thi, tất cả nên hiểu sức khỏe của mọi người mới là thứ quan trọng hơn cả so với những trận đấu bóng đá", Walker nhấn mạnh.

Hậu vệ 30 tuổi không phải cầu thủ đầu tiên tại Anh đưa ra quan điểm này. Trước đó, Pepe Reina, người vừa tiết lộ mình từng dương tính với virus corona, cũng lên tiếng ủng hộ việc chỉ thi đấu trở lại khi sự an toàn của mọi người được đảm bảo.

"Giờ đây, tôi đang là người chiến thắng trong cuộc chiến với virus corona. Bóng đá chỉ đóng vai trò thứ yếu, sự an toàn của mọi người mới là điều quan trọng hơn cả. Tôi sẽ ủng hộ việc chơi bóng trở lại khi mọi điều kiện đã đảm bảo còn mọi người được an toàn. Bóng đá không phải là ưu tiên lúc này", Reina chia sẻ trên Corriere dello Sport.

Tính tới sáng 2/4, dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận nước Anh đã có 29.474 trường hợp dương tính với virus corona, trong đó có 2.352 ca tử vong.

Sau 29 vòng đấu, Liverpool hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 82 điểm. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp cần thêm 2 trận thắng nữa là sẽ có chức vô địch đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League. Man City của Walker đứng thứ 2 với 57 điểm, xếp sau họ lần lượt là Leicester City, Chelsea và Man United.

Nguy cơ hỏng danh hiệu vô địch của Liverpool Liverpool đang tiến gần để nâng chiếc cúp Premier League. Họ cần 6 điểm nữa để trở thành nhà vô địch nước Anh, nhưng 30 năm chờ đợi có thể bị dịch bệnh phá hỏng.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/walker-suc-khoe-cua-moi-nguoi-quan-trong-hon-ket-thuc-giai-dau-post1067648.html