Vứt một cọng rác xuống đường cũng tự thấy áy náy

Nhân ngày môi trường thế giới 5/6, Phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Linh (ảnh), Giám đốc Sở TN-MT về sự cải thiện ý thức gìn giữ môi trường sống cũng như các vấn đề khác liên quan đến công tác BVMT. Ông Lê Ngọc Linh cho biết:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động, được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982. Từ đó đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước. Chương trình đã thay đổi rất lớn nhận thức, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường.

Thưa ông, ông có thể cụ thể hơn về những sự cải thiện. Nó thể hiện như thế nào?

- Sự cải thiện đó có thể nhận thấy rõ. Thời gian qua đã có nhiều người, nhiều đơn vị tự tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường. Các chương trình làm sạch biển, thu gom rác thải ở khu dân cư… được tổ chức thường xuyên, khắp nơi, nhiều người tình nguyện tham gia một cách chân thành. Bây giờ, kể cả trẻ em cũng có thể cảm thấy buồn vì cha mẹ vứt rác bừa bãi ra đường. Đó là những điều tốt đẹp cho tương lai. Tôi biết, nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy áy náy khi vứt một cọng rác xuống đường. Đó là ý thức cần có. Mọi chuyện lớn, đều phải bắt đầu từ những chuyện nhỏ như vậy.

Vâng thưa ông, đề cập đến “chuyện lớn”, xin ông cho biết, chủ đề “Hành động vì thiên nhiên” của Ngày Môi trường thế giới năm nay có ý nghĩa gì?

- Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được UNEP lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature). Theo UNEP, năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước. Đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.

Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới năm 2020”, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch “Truyền thông nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2020”. Kế hoạch này bao gồm chuỗi các sự kiện, hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các DN, cộng đồng và cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác BVMT trên địa bàn tỉnh như: Tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5; Mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6; Tổ chức tọa đàm về vấn đề ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh, Tổ chức triển lãm tranh và ảnh nghệ thuật sắp đặt về BVMT; Tổ chức các hoạt động truyền thông BVMT các hồ chứa nước; Tổ chức tập huấn triển khai các quy định pháp luật về công tác BVMT; Phát động chương trình ngày thứ bảy “xanh - sạch - đẹp”; Hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Tổ chức ngày hội sáng tạo trẻ trong hoạt động BVMT…

Hành động vì thiên nhiên, phải chăng vì vậy Côn Đảo được chọn để tổ chức lễ mít tinh?

- Côn Đảo có thể coi là bảo bối của tỉnh BR-VT. Điều kiện môi trường tự nhiên nổi bật (có cả 3 hợp phần sinh thái: rừng, đất ngập nước và biển), có giá trị ở tầm quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, Côn Đảo còn có ý nghĩa đặc biệt về mặt di sản văn hóa, tinh thần. Hiện nay, với các điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, lượng khách du lịch đổ về Côn Đảo ngày càng gia tăng. Ngoài ý nghĩa tích cực về hiệu quả kinh tế, điều này là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái tự nhiên của đảo; đặc biệt là Vườn quốc gia Côn Đảo với hệ động, thực vật phong phú.

Việc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới năm 2020”, với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên” là rất phù hợp để vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen trong cuộc sống hàng ngày hướng tới hành động theo nhận thức về bảo vệ môi trường góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái.

Người dân Côn Đảo thu gom rác ở bãi biển.

Người dân Côn Đảo thu gom rác ở bãi biển.

Kế hoạch BVMT trên địa bàn tỉnh năm 2020, ngoài chuỗi các hoạt động truyền thông về nâng cao nhận thức BVMT, mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới còn có các nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?

- Ô nhiễm môi trường là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều nơi ô nhiễm kéo dài đã trở thành “điểm nóng” như: Ô nhiễm từ các cơ sở chế biến hải sản; ô nhiễm do chăn nuôi trong khu dân cư; ô nhiễm từ hoạt động của các nhà máy luyện thép; các nhà máy xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường… Những “điểm nóng” này đang tạo áp lực lớn. Do đó, năm 2020, UBND tỉnh đã giao Sở TN-MT thực hiện kế hoạch BVMT với một số nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên thực hiện, gồm: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Côn Đảo; thực hiện kế hoạch, lộ trình chuyển đổi mô hình chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện; quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; bảo vệ các hồ cấp nước sinh hoạt; xây dựng dự án môi trường thông minh trên địa bàn tỉnh; thực hiện kế hoạch, lộ trình chuyển đổi mô hình chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện…

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến BVMT trên địa bàn tỉnh năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt trong toàn hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về BVMT theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, BVMT.

Xin cảm ơn ông!

QUANG VŨ (Thực hiện)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202006/huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-ngay-56-vut-mot-cong-rac-xuong-duong-cung-tu-thay-ay-nay-901029/