Vứt lại tàu thuyền trong đêm, 'sa tặc' lặn xuống đáy sông bỏ trốn

Đang hút cát trái phép trên sông trong đêm, các đối tượng vi phạm nháo nhào vứt thuyền, tài sản, bơi lặn qua sông khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, hòng trốn sự kiểm tra...

Ngày 13-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai vừa xử lý vụ khai thác cát trái phép lớn trên tuyến sông Đồng Nai. Các đối tượng khai thác cát trái phép đều manh động, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt.

Các đối tượng khai thác cát trái phép vứt bỏ lại phương tiện, bơi lặn trên sông để thoát khỏi sự kiểm tra của CSGT

Các đối tượng khai thác cát trái phép vứt bỏ lại phương tiện, bơi lặn trên sông để thoát khỏi sự kiểm tra của CSGT

Trước đó, rạng sáng ngày 11-3, nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo ngay tổ công tác do Trung tá Trần Tuấn Linh, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Long Hưng làm tổ trưởng, tổ chức mật phục, bắt giữ.

Tổ công tác chọn khu vực sông qua địa bàn Cù lao Ba Xê, thuộc phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và bí mật ém quân tại đây.

Đến 3h30 phút cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện một nhóm gồm 3 đối tượng điều khiển phương tiện thủy không số hiệu, vỏ bằng gỗ, gắn máy chạy và máy bơm đang có hành vi khai thác cát trái phép. Phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng lợi dụng trời tối vứt bỏ lại máy móc, thuyền bè để nhảy xuống sông tẩu thoát.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Tâm - HP

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/vut-lai-tau-thuyen-trong-dem-sa-tac-lan-xuong-day-song-bo-tron/846401.antd