Vứt bỏ đồ cướp giật rồi trốn vẫn không thoát

Phúc vứt bỏ điện thoại và trốn ở bờ tường nhưng vẫn bị người dân phát hiện, bắt giữ cùng tang vật giao công an.

Sáng 3-7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phúc (sinh năm 1972, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Khoảng 20 giờ ngày 17-12-2018, Phúc đang đi bộ ở khu vực Ba Làng, Vĩnh Hòa, Nha Trang thì thấy một người nước ngoài đang đi dạo cùng bạn, tay cầm điện thoại di động (trị giá hơn 4 triệu đồng) nên nảy sinh ý định cướp giật. Phúc liền đến sau lưng người này và giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, người dân quanh đó liền đuổi theo. Thấy vậy, Phúc vứt bỏ điện thoại và trốn ở bờ tường nhưng vẫn bị người dân phát hiện, bắt giữ cùng tang vật giao công an.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Được biết, bị cáo đã có 2 tiền án về các tội: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cướp tài sản công dân, cướp giật tài sản của công dân, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; trộm cắp tài sản của công dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, với tổng thời gian chấp hành án hơn 20 năm.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201907/vut-bo-do-cuop-giat-roi-tron-van-khong-thoat-8120827/