Vượt xe đầu kéo, xe máy gây tai nạn liên hoàn, 3 người chết

3 người tử vong, 2 người bị thương nặng trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe máy và xe container.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Chương

Sáng 15.3, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đến gần 3 giờ cùng ngày lực lượng chức năng của huyện và tỉnh Đồng Nai mới hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường và tử thi trong vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với 3 xe máy làm 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 14.3, anh Lương Quốc Hải (18 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh) điều khiển xe máy BS 60B7 - 212.49 lưu thông trên tỉnh lộ ĐT 769 theo hướng Long Thành - Dầu Giây.

Khi đến đoạn qua địa bàn ấp Phan Bội Chậu, xã Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất), anh Hải vượt qua xe đầu kéo BS 50LD - 040.00 kéo theo rơ móc BS 51R - 050.08 do anh Nguyễn Văn Tâm (31 tuổi, ngụ Bà Rịa -Vũng Tàu) điều khiển thì xảy ra va chạm với xe máy BS 60AH - 014.74 do anh Lê Trung Nghĩa (16 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2) điều khiển chở theo Lê Văn Dĩ (18 tuổi, ngụ H.Thống Nhất) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau va chạm, xe máy BS 60AH - 014.74 tông liên hoàn vào xe máy BS 60AH - 020.23 do anh Trần Trung Tín (16 tuổi) chở theo Trần Trung Hiếu (14 tuổi, cùng ngụ H.Thống Nhất) chạy cùng chiều. Hậu quả, cả hai xe máy và bốn người té xuống đường bất tỉnh.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, hai anh Nghĩa và Tín tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Hai anh Dĩ và Hiếu bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.

Riêng anh Lương Quốc Hải, sau va chạm cũng té xuống đường và bị xe container cán qua tử vong tại chỗ.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vuot-xe-dau-keo-xe-may-gay-tai-nan-lien-hoan-3-nguoi-chet-942101.html