Vượt 'Vua bánh mì' của Yoon Si Yoon, rating 'Người duy nhất bên em' của UEE cao nhất Hàn trong 12 năm qua

Gần đến những tập cuối của 'Người duy nhất bên em', câu chuyện và sự thật về kẻ giết người cũng như việc Choi Soo Jong được minh oan vô tội càng thu hút khán giả. Theo đó, phim phá được nhiều kỷ lục của các bộ phim bất hủ một thời!

Theo công ty khảo sát xếp hạng Nielsen Korea vào sáng 11/03. Tập 101 và 102 của phim cuối tuần Người duy nhất bên em (My Only One) đài KBS 2TV được phát sóng vào tối ngày 10/03 vừa qua, tiếp tục đánh bại các kỷ lục xếp hạng người xem. Bộ phim nhận rating trung bình trên toàn quốc lần lượt là 44,1% và 49,4%. Như vậy, con số vượt xa tỷ lệ người xem cao nhất là 46,2% trong lần phát sóng ở tập 98 vào ngày 03/03.

Không chỉ vượt qua phim Cuộc sống thượng lưu đài KBS 2TV khi đạt được 45,1% vào tháng 03 năm trước, hay bộ phim ăn khách Trái tim mùa thu (46,1% vào 07/11/2000). Cuối cùng, Người duy nhất bên em đạt gần đến 50% tỷ suất người xem, vượt qua phim Vua bánh mì đài KBS2 ghi nhận 49.3% vào ngày 16/09/2010. Dự án này đã làm nên tên tuổi cho Yoon Shi Yoon, Joo Won. Theo đánh giá từ TNmS Ratings, Vua bánh mì đã đạt 50.8% trên toàn quốc.

Phim “Cuộc sống thượng lưu”.

Phim “Cuộc sống thượng lưu”.

Trái tim mùa thu.

Vua bánh mì.

Nếu xét theo đánh giá từ Nielsen Korea, Người duy nhất bên em đã trở thành drama có rating cao nhất Hàn Quốc trong 12 năm trở lại đây sau tác phẩm cổ trang nổi tiếng Truyền thuyết Jumong đài MBC (49.7% vào 06/03/2007). Trong khi, bộ phim đứng đầu lịch sử xứ Kim Chi thuộc về You and I đài MBC với 66.9% rating, ghi nhận vào ngày 26/04/1998.

Truyền thuyết Jumong.

Phim “You and I”.

Một lần nữa, xin chúc mừng cho đoàn làm phim và các diễn viên của Người duy nhất bên em!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vu%E1%BB%8Dt-vua-banh-mi-c%E1%BB%A7a-yoon-si-yoon-rating-nguoi-duy-nhat-ben-em-c%E1%BB%A7a-uee-cao-nhat-han-trong-12-nam-qua-4742719.html