Vượt VĐV của Trung Quốc, Ngọc Hà giành HCV giải trẻ châu Á

Vũ Thị Ngọc Hà xuất sắc giành HCV nội dung nhảy 3 bước nữ trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải Điền kinh vô địch trẻ châu Á 2018 sau khi hơn đối thủ của Trung Quốc đúng 1 cm.

Giải Điền kinh vô địch trẻ châu Á (U20) 2018 diễn ra tại Gifu, Nhật Bản từ ngày 7 đến 10/6. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển điền kinh Việt Nam đón nhận tin vui từ nội dung nhảy 3 bước nữ.

Nội dung này có 7 vận động viên tham dự, trong đó Pan Youqui (Trung Quốc) là ứng viên giành tấm HCV khi cô có thành tích cá nhân tốt nhất với 13,46 m, còn thành tích tốt nhất của Vũ Thị Ngọc Hà chỉ là 12,95 m.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Ngọc Hà có cú nhảy ngoạn mục ở ngay lượt nhảy thứ nhất với thành tích 13,22 m để dẫn đầu. Youqui sau đó rất cố gắng, nhưng cô cũng chỉ đạt thành tích tốt nhất là 13,21 m ở lượt nhảy cuối cùng và chấp nhận tấm HCB khi kém Ngọc Hà đúng 1 cm. Suresh Priyadarshini của Ấn Độ giành HCĐ với thành tích 13,08 m.

Vũ Thị Ngọc Hà (thứ 2 từ trái sang) giành HCV nhảy 3 bước nữ. Ảnh: FBNV

Vũ Thị Ngọc Hà (thứ 2 từ trái sang) giành HCV nhảy 3 bước nữ. Ảnh: FBNV

Đây cũng là thành tích ấn tượng nhất của Ngọc Hà tại nội dung này và hơn kỷ lục cá nhân cũ tới 27 cm, tương đương với thành tích đàn chị Bùi Thị Thu Thảo đạt được tại Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2017.

Như vậy, Ngọc Hà là người tiếp theo giúp điền kinh trẻ Việt Nam khẳng định vị thế tại châu lục. Năm 2016 tổ chức tại TP.HCM, Nguyễn Thị Trúc Mai đã giành tấm HCV nhảy xa với thành tích 6,28 m, và Lê Tú Chinh giành 2 HCV ở các nội dung 100 m và 200 m nữ.

Ở nội dung 1.500 m, Nguyễn Trung Cường cũng vượt qua vòng loại với thời gian 4:00:37 giây, và sẽ thi chung kết vào ngày 8/6.

Đội tuyển Điền kinh Việt Nam tham dự giải với đội hình gồm 7 VĐV, tham gia thi đấu ở các nội dung gồm nhảy cao nam (Cao Võ Ngọc Long), nhảy ba bước nữ (Vũ Thị Ngọc Hà), Nguyễn Văn Châu (200 m, 400 m), Nguyễn Trung Cường (1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật), Phạm Thị Thúy Hạnh (1.500 m), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100 m rào), Nguyễn Lan Anh (nhảy cao, 7 môn phối hợp).

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vuot-vdv-cua-trung-quoc-ngoc-ha-gianh-hcv-giai-tre-chau-a-post849474.html