Vượt trùng khơi mang Tết ra Trường Sa

Thăm, tặng quà, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

(HNMO) - Từ ngày 21-12-2019 đến 8-1-2020, đoàn công tác số 3 do Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 kiêm Chủ tịch UBND huyện Trường Sa làm Trưởng đoàn đã ra thăm, chúc Tết quân và dân tại cụm đảo phía Nam quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Trong 18 ngày vượt trùng khơi, đoàn công tác cùng các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đã mang theo hàng chục tấn hàng, quà Tết ra tặng quân, dân trên các đảo. Quà tặng gồm: Gạo nếp, bưởi Diễn, quất thế, lợn, gà, miến dong, chuối xanh, bánh, mứt... Đây là những món quà đầy ắp tình nghĩa của nhân dân trên mọi miền Tổ quốc gửi tặng quân, dân đang sinh sống, học tập, công tác trên các đảo ở Trường Sa vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Dưới đây là những hình ảnh đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên một số đảo, điểm đảo ở huyện Trường Sa do phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận:

Tàu kiểm ngư 491 xuất phát từ cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), mang quà Tết ra tặng quân dân huyện đảo Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ chuyển quà Tết lên tàu và che chắn bảo vệ cho cây quất không bị khô, héo bởi gió biển để trao tặng cho quân và dân trên các đảo vui xuân, đón Tết Canh Tý 2020.

Chuyển lợn từ tàu kiểm ngư 491 xuống xuồng đưa vào đảo An Bang.

Xuồng máy chở đoàn công tác và quà Tết vượt sóng vào đảo Thuyền Chài C.

Các chiến sĩ trên đảo Đá Lát nhận quà Tết.

Đoàn công tác số 3 tặng quà Tết cho quân và dân thị trấn Trường Sa.

Các nhà báo trong đoàn công tác trổ tài cắt tóc cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa Đông.

Đại diện Tạp chí Kiểm tra trung ương tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, điểm đảo ở Trường Sa.

Sau khi tiếp nhập quà Tết, quân và dân trên các đảo, điểm đảo trang trí mâm ngũ quả, gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Tạm biệt đoàn công tác, các cán bộ, chiến sĩ hứa với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân luôn vững tinh thần, chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955059/vuot-trung-khoi-mang-tet-ra-truong-sa