Vượt trội các đối thủ, đội Nga giành chức vô địch Tank Biathlon

Đội Nga tiếp tục chứng tỏ sức mạnh không đối thủ trên đường đua Tank Biathlon. Xe tăng màu đỏ đạt tốc độ tối đa tới 84 km/h, bắn được 21 trên 24 mục tiêu.

Trận chung kết hạng A cuộc thi Tank Biathlon 2019 là cuộc so tài giữa 4 đội Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan và Nga. Mỗi đội chia làm 3 kíp thi đấu tiếp sức trên một xe tăng duy nhất thuộc mẫu T-72B3.
Không nằm ngoài dự đoán, đội Nga tiếp tục chứng tỏ sức mạnh không đối thủ và giành chức vô địch. Các vị trí còn lại lần lượt là Belarus, Kazakhstan và Azerbaijan.
Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2019. Việt Nam đã giành huy chương bạc trong trận chung kết hạng B hôm 15/8.

18:46 17/08

4 đội hàng đầu Tank Biathlon 2019 bước vào trận chung kết

Sau 15 ngày tranh tài quyết liệt, cuộc đua xe tăng Tank Biathlon 2019 đã đi đến hồi kết. Đây là cuộc thi nằm trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) được tổ chức thường niên tại Nga.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã giành huy chương bạc trong trận chung kết hạng B diễn ra vào ngày 15/8. Chức vô địch hạng B thuộc về đội Uzbekistan và đội Cuba giành huy chương đồng.

Trận chung kết hạng A sẽ diễn ra vào lúc 16h30 ngày 17/8, giờ địa phương (20h30 cùng ngày, giờ Hà Nội). Đây sẽ là cuộc tranh tài hấp dẫn và kịch tính giữa 4 đội Nga, Belarus, Azerbaijan và Kazakhstan, những đội có thành tích tốt nhất giải.

18:49 17/08

Nga tiếp tục chứng tỏ sức mạnh không đối thủ

Đội Trung Quốc, á quân hạng A năm 2018, thi đấu không thành công năm nay khi về đích thứ ba với thành tích 2 giờ 1 phút 21 giây và không được vào chung kết. Đây là lần đầu tiên đội Trung Quốc không có mặt ở trận chung kết kể từ khi Tank Biathlon được tổ chức năm 2014.

Trong khi đó, đội chủ nhà Nga (ảnh dưới) tiếp tục chứng tỏ sức mạnh không đối thủ ở Tank Biathlon. Ở trận bán kết, đội Nga nằm ở bảng đấu cùng với các đội Belarus, Mông Cổ và Venezuela. Đội Nga về đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 36 phút 31 giây. Đội Belarus về nhì với thành tích 1 giờ 45 phút 31 giây.

Đội Nga đã 5 lần vô địch Tank Biathlon và dường như chưa có đối thủ nào đủ khả năng để soán ngôi nước chủ nhà. Nga là quốc gia chế tạo ra xe tăng T-72, “ngựa chiến” của đường đua Tank Biathlon, nên các binh sĩ Nga quá am hiểu loại xe tăng này.

Ảnh: Tank-biathlon.

20:05 17/08

Luật thi đấu chung kết

Đội chủ nhà Nga thi đấu với xe tăng T-72B3 màu đỏ, đội Belarus dùng xe tăng sơn màu xanh lá cây, đội Kazakhstan dùng xe màu xanh dương và đội Azerbaijan dùng xe màu vàng.

Theo nội quy thi đấu được công bố trên Tank-biathlon.com (trang web chính thức của Tank Biathlon). Ở trận chung kết, mỗi đội cử ra 3 kíp thi đấu, mỗi kíp có 3 người gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe. 3 kíp thi đấu kiểu tiếp sức trên một xe tăng T-72B3 duy nhất. Mỗi kíp thi đấu sẽ chạy 4 vòng trên đường đua, mỗi vòng dài 6 km.

Trong đó có 3 vòng, kíp xe sẽ phải vượt vật cản và bắn mục tiêu. Ở vòng đầu tiên, kíp thi đấu phải bắn hạ 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng ở cự ly 1.600 m, 1.700 m và 1.800 m bằng pháo 125 mm.

Vòng thứ 2, kíp thi đấu phải bắn hạ 2 mục tiêu mô phỏng trực thăng và xe quân sự ở cự ly từ 800 đến 1.000 m bằng súng máy 12,7 mm. Ở vòng thứ 3, kíp thi đấu phải bắn hạ 3 mục tiêu mô phỏng bộ binh ở cự ly 600-800 m bằng súng máy đồng trục 7,62 mm.

Cứ mỗi mục tiêu bị bắn trượt mục tiêu, kíp xe sẽ bị phạt chạy thêm một vòng. Trên đường đua, ban tổ chức thiết kế sẵn 2 vòng chạy phạt ngay sau vị trí bắn, với chiều dài 500 m mỗi vòng. Ngoài ra, các lỗi như húc văng cọc tiêu, chạy lệch sống trâu đều bị phạt chạy thêm vòng.

Ảnh: Star TV.

20:19 17/08

Bắn đạn thật, đề cao an toàn

Bên cạnh đó, cuộc thi có bắn đạn thật nên ban tổ chức đặt ra yêu cầu rất cao về đảm bảo an toàn. Ở mỗi mục tiêu, các đội phải bắn hết đạn trước khi chạy tiếp. Các lỗi vi phạm đối với đạn dược đều bị truất quyền thi đấu.

Trong trận bán kết 1 của các đội hạng B, đội Myanmar đã quăng băng đạn chưa bắn hết và cho xe chạy nhằm rút ngắn thời gian. Tuy họ về nhất bảng nhưng thành tích không được công nhận, đội Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng.

Ở trận bán kết 2 của các đội hạng B, trong khi bắn mục tiêu mô phỏng xe tăng, pháo thủ của đội Lào lóng ngóng quay nòng pháo lên khán đài với một quả đạn thứ 3 chưa bắn. Họ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Ảnh: chụp màn hình.

20:28 17/08

Nhìn lại trận chung kết xuất sắc của đội xe tăng Việt Nam Ba kíp thi đấu của đội xe tăng Việt Nam đã thi đấu hết mình và đem về tấm huy chương bạc đầu tiên cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại đấu trường Tank Biathlon khắc nghiệt.

20:30 17/08

Các đội sẵn sàng xuất phát

Xe tăng của 4 đội Nga, Belarus, Azerbaijan và Kazakhstan đã sẵn sàng cho trận chung kết hạng A. Đội Nga thi đấu với xe tăng màu đỏ, xuất phát ở đường đua số 3, trong khi đội Kazakhstan dùng xe tăng màu xanh dương xuất phát ở đường đua số 1, sát khán đài.

Đội Azerbaijan với xe tăng màu vàng xuất phát ở đường đua số 4 và đội Belarus với xe tăng màu xanh lá cây xuất phát ở đường đua số 2. Tổ trọng tài đang làm công tác chuẩn bị kiểm tra lần cuối thành viên của các đội trước khi bước vào tranh tài. Trận chung kết hạng A hứa hẹn sẽ rất kịch tính, vì thành tích của các đội không chênh lệch nhau quá nhiều.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

20:38 17/08

Cuộc đua bắt đầu

Xe tăng của 4 đội đã xuất phát sau tiếng còi khai cuộc.

20:45 17/08

Nga dẫn đầu đường đua, nhưng bị phạt chạy thêm 2 vòng

Sau tiếng còi xuất phát của trọng tài, xe tăng các đội rồ ga lao lên phía trước. Xe tăng của đội Nga đang vượt lên dẫn đầu đường đua.

Trong khi đó, đội Kazakhstan đã vào vị trí bắn mục tiêu mô phỏng trực thăng và xe quân sự. Pháo thủ đã thành công trong việc hạ mục tiêu đầu tiên.

Ở mỗi vòng, mỗi đội sẽ bắn các mục tiêu khác nhau. Xe tăng của đội Nga cũng vào vị trí bắn mục tiêu mô phỏng xe tăng. Pháo thủ đã xuất sắc hạ mục tiêu đầu tiên, nhưng không thành công với 2 mục tiêu còn lại, đồng nghĩa với việc đội Nga bị phạt chạy thêm 2 vòng phạt.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

20:50 17/08

4 đội so kè với tốc độ chóng mặt

Xe tăng các đội đang chạy với tốc độ chóng mặt, Nga vẫn đang dẫn đầu

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

20:55 17/08

Belarus phải chạy thêm 2 vòng phạt

Kíp xe số 1 của Nga đã bắn hạ thành công mục tiêu mô phỏng trực thăng và xe quân sự. Trong khi đó, đội Kazakhstan cũng xuất sắc hạ 3 mục tiêu mô phỏng bộ binh.

Kíp xe số 1 của đội Belarus chỉ hạ được 1 mục tiêu mô phỏng xe tăng trong số 3 mục tiêu cần phải hạ. Điều đó đồng nghĩa với việc họ bị phạt chạy thêm 2 vòng phạt.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

21:02 17/08

Kazakhstan suýt chạy nhầm đường đua

Kíp xe số 1 của đội Kazakhstan suýt chạy nhầm đường đua, trong khi cua gấp để trở lại đường đua của mình đã húc văng 2 cọc tiêu. Trọng tài đứng gần đó lập tức phất cờ. Kíp xe số 1 của họ bị phạt chạy thêm 2 vòng phạt.

Trong khi đó, kíp xe số 1 của đội Azerbaijan đang ở vị trí bắn hạ mục tiêu mô phỏng xe tăng. Pháo thủ đã bắn trượt 2 mục tiêu đầu tiên, nhưng thành công với mục tiêu số 3. Họ bị phạt chạy thêm 2 vòng.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

21:11 17/08

Kíp xe số 1 của Nga hoàn thành vòng thi

Kíp xe số 1 của đội Nga đã hoàn thành vòng thi và bàn giao xe lại cho kíp xe số 2. Đội Nga tiếp tục chứng tỏ sức mạnh không đối thủ trên đường đua Tank Biathlon. Kíp xe số 1 có lúc chạy với tốc độ tối đa tới 78 km/h.

Đặc biệt ở những lần vượt chướng ngại vật, cỗ xe tăng T-72B3 nặng 44 tấn bứt phá với tốc độ chóng mặt với những pha bay qua chướng ngại vật cực kỳ ấn tượng. Khán giả trên thao trường Alabino đang được chứng kiến màn tranh tài hấp dẫn nhất kể từ đầu giải.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

21:18 17/08

Kíp số 1 của Kazakhstan, Belarus và Azerbaijan hoàn thành vòng thi

Đội Kazakhstan đang chứng tỏ là đối thủ cạnh tranh chức vô địch với Nga. Kíp xe số 1 của họ đã hoàn thành vòng thi và bàn giao xe lại cho kíp xe số 2. Kíp xe số 1 của họ bị phạt nhiều lần, điều đó đã ảnh hưởng tới thành tích chung của đội.

Kíp xe số 1 của Azerbaijan cũng hoàn thành vòng thi và bàn giao lại xe cho kíp số 2. Kíp số 1 của đội Belarus cũng đã giao xe cho kíp số 2.

Trong khi đó, pháo thủ kíp xe số 2 của Nga đã xuất sắc hạ 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

21:22 17/08

Đường đua kịch tích

Một số hình ảnh từ đường đua của đội xe tăng Nga (màu đỏ), Azerbaijan (vàng), Kazakhstan (xanh dương) và Belarus (xanh lá cây)

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

21:28 17/08

Bộ trưởng Quốc phòng Nga xem thi đấu qua màn hình

Rất đông khán giả đã đến thao trường Alabino để theo dõi trận chung kết hấp dẫn và kịch tính giữa 4 đội xuất sắc nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu theo dõi trận chung kết qua màn hình trong phòng điều hành ở thao trường Alabino.

Trong khi đó, đội Nga đã hoàn thành vòng thứ 7 trên 12 vòng thi của 3 kíp thi đấu. Thành tích bắn của đội Nga vẫn đang dẫn đầu. Họ đã hạ được 11 trên 24 mục tiêu.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

21:29 17/08

Khán giả hồi hộp theo dõi

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

21:33 17/08

Đội Nga dường như không có đối thủ

Kíp xe số 2 của đội Nga tiếp tục chứng tỏ sức mạnh không đối thủ. Pháo thủ của kíp số 2 tiếp tục hạ thành công 3 mục tiêu mô phỏng bộ binh. Kíp xe số 2 bắn tốt hơn nhiều so với kíp số 1, khi họ chưa bắn trượt mục tiêu nào.

Chiếc T-72B3 màu đỏ của Nga như một mũi tên lao vút trên đường đua Tank Biathlon. Những pha bứt phá của họ tưởng chừng như vượt ngoài giới hạn mà một chiếc xe tăng nặng 44 tấn có thể làm.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

21:40 17/08

Kíp xe số 3 của Nga vào thi đấu

Kíp xe số 2 của Nga đã hoàn thành vòng thi và bàn giao xe lại cho kíp số 3, cũng là kíp thi cuối cùng. Trong khi đó, theo cập nhật mới nhất từ ban tổ chức, đội Belarus đã vượt qua Kazakhstan và đang đứng thứ hai sau Nga.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

21:51 17/08

Kíp xe số 3 của Belarus vào thi đấu, đang dẫn thứ hai

Kíp xe số 2 của đội Belarus đã hoàn thành vòng thi và giao xe lại cho kíp số 3. Đội Belarus đang thi đấu xuất sắc, dù bị Kazakhstan dẫn trước ở kíp xe số 1, nhưng họ đã nhanh chóng vượt lên. Thành tích bắn của họ đang đứng thứ 2 sau Nga. Tốc độ và sự chính xác trong bắn mục tiêu đã giúp họ bứt phá.

Xe tăng của đội Belarus có lúc chạy với tốc độ lên tới 73 km/h.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

21:57 17/08

Kíp xe số 3 của Nga bắn trượt

Kíp xe số 3 của Nga đã không thành công với mục tiêu mô phỏng xe quân sự, dù trước đó pháo thủ đã hạ thành công mục tiêu mô phỏng xe tăng. Đội Nga bị phạt chạy thêm 1 vòng phạt. Tuy nhiên, đó dường như không phải là vấn đề quá lớn.

Trong khi đó, kíp xe số 2 của đội Kazakhstan đã giao xe lại cho kíp số 3. Kíp xe số 2 của đội Azerbaijan vẫn chưa hoàn thành vòng thi.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

22:07 17/08

Kíp số 3 của Kazakhstan bắn tốt

Kíp xe số 3 của đội Kazakhstan đã xuất sắc hạ thành công 3 mục tiêu mô phỏng bộ binh. Thành tích bắn của họ gần bằng đội Belarus. Trong khi đó, kíp xe số 3 của Nga đã hoàn thành vòng thứ 3, pháo thủ đã bắn hạ thành công 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng.

Kíp xe số 3 của Belarus đã không thành công trong việc bắn hạ mục tiêu mô phỏng trực thăng và xe quân sự. Họ bị phạt chạy thêm 2 vòng, đây là cơ hội để Kazakhstan bứt phá.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

22:14 17/08

Đội Nga giành chức vô địch

Không nằm ngoài dự đoán, đội xe tăng Nga đã xuất sắc giành chức vô địch trong trận chung kết hạng A với thành tích 1 giờ 33 phút 20 giây. Đội Nga vẫn chưa có đối thủ xứng tầm trên đường đua Tank Biathlon.

Đội Nga đạt tốc độ tối đa tới 84 km/h, bắn được 21 trên 24 mục tiêu.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

22:24 17/08

Belarus giành huy chương bạc

Đội Belarus về đích thứ 2 trong trận chung kết hạng A với thành tích 1 giờ 41 phút 19 giây. Họ bắn được 17 trên 24 mục tiêu. Thành tích của họ kém đội Nga 8 phút.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

22:26 17/08

Kazakhstan giành huy chương đồng

22:36 17/08

Azerbaijan về đích cuối cùng

Đội Azerbaijan hoàn thành cuộc đua với thời gian 1 giờ 53 phút 44 giây, bắn được 12 trên 24 mục tiêu. Dù đã thi đấu cố gắng, họ vẫn tỏ ra lép vế so với 3 đội còn lại.

Ảnh chụp màn hình: Zvezda.

22:38 17/08

Thành tích chung cuộc của 4 đội hạng A

Chung cuộc, Nga về nhất với thời gian 1 giờ 33 phút 20 giây, theo sau lần lượt là Belarus - 1 giờ 41 phút 19 giây, Kazakhstan - 1 giờ 45 phút 51 giây và Azerbaijan - 1 giờ 53 phút 44 giây.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vuot-troi-cac-doi-thu-doi-nga-gianh-chuc-vo-dich-tank-biathlon-post979729.html