Vượt Tây Ban Nha về ca mắc COVID-19, Nga trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới

Số người nhiễm virus corona chủng mới tại Nga lên tới 281.752, vượt qua cả Tây Ban Nha và trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới.

Trung tâm phản ứng với khủng hoảng COVID-19 của Nga hôm 17/5 cho biết, nước này ghi nhận thêm 9.709 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, đưa số ca mắc chính thức lên 281.752.

Có 94 người tại Nga đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tống số người chết vì COVID-19 tại nước này lên 2.631.

Với 281.752 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Nga đã vượt qua Tây Ban Nha (176.505 người nhiễm) và trở thành nước đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm virus, sau Mỹ (1.507.773 trường hợp).

Nga trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới. (Ảnh: Moskva News Agency)

Nga trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới. (Ảnh: Moskva News Agency)

Mặc dù là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, song Nga là nước có tỷ lệ chết chỉ dưới 1%, thấp hơn nhiều lần so với nước khác. Theo Đại học Johns Hopkins, tại Mỹ tỷ lệ người chết do COVID-19 trong gần 2 tháng qua là 6%. Tại các nước Tây Âu như Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Vương quốc Anh, tỷ lệ người chết là hơn 10%.

Tiến sĩ Elena Malinnikova, người phụ trách về bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Nga giải thích do các ca bệnh được phát hiện kịp thời, cũng như việc người Nga thường có xu hướng tới gặp bác sĩ ngay khi có triệu chứng nên tỷ lệ người chết vì COVID-19 được giảm thiểu tối đa.

Nga cũng đã dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với các vận động viên và huấn luyện viên thể thao nước ngoài. Tuy nhiên, những người này sẽ phải cách ly trong 14 ngày và vẫn chịu sự giám sát y tế khi vào Nga.

Theo Chính phủ Nga, biện pháp mới sẽ giúp các tổ chức thể thao chuyên nghiệp, bao gồm các câu lạc bộ bóng đá ở Giải Ngoại hạng Nga, trở lại công tác đào tạo sau khi các hạn chế về dịch COVID-19 được nới lỏng.

Từ ngày 27/3, Chính phủ Nga đã dừng tất cả các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ những chuyến bay viện trợ nhân đạo hoặc công dân hồi hương.

Kông Anh (Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/vuot-tay-ban-nha-ve-ca-mac-covid-19-nga-tro-thanh-o-dich-lon-thu-hai-the-gioi-ar546489.html