Vượt sóng lớn trong đêm, cứu 11 ngư dân bị nạn trên biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cứu thành công 11 ngư dân gặp nạn trên biển. Chiếc tàu gặp nạn bị thủng và chìm một phần.

Khoảng 21h tối 24/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo tàu cá TT.H 91666TS do ông Nguyễn Văn Diện, 41 tuổi, ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế làm thuyền trưởng cùng 10 thuyền viên khác gặp nạn trên biển gần đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Tàu cá của ngư dân Thừa Thiên - Huế va phải đá ngầm trong đêm.

Tàu cá của ngư dân Thừa Thiên - Huế va phải đá ngầm trong đêm.

Trong đêm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng điều động tàu BP 30-12-01 vượt sóng to, gió lớn ra khơi ứng cứu. Đơn vị cũng chỉ đạo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ huy động thuyền của một ngư dân trên đảo cùng các cán bộ, chiến sĩ lên đường tiếp cận, hỗ trợ cứu nạn.

Đến 23h20’ tối 24/9, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và cứu thành công 11 thuyền viên đưa vào đảo Cồn Cỏ an toàn và chăm sóc sức khỏe. Chiếc tàu gặp nạn bị thủng và chìm một phần, chỉ còn cabin nổi trên mặt nước.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 12h trưa 25/9, tàu cứu nạn đã đưa các nạn nhân vào cập bến tại cảng Hải đội 2- Bộ đội Biên phòng Quảng Trị ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị chăm sóc sức khỏe cho 11 ngư dân gặp nạn.

“Tối 24/9 có tàu cá của ngư dân Thừa Thiên Huế đang trên đường vào bờ, đi ngang qua khu vực đảo Cồn Cỏ thì bị va phải đá ngầm, tàu bị chìm. Đơn vị đã cử lực lượng và huy động các phương tiện tới cứu.

Khi đó sóng rất lớn, các phương tiện không tiếp cận được phải sử dụng phương tiện đứng ngoài xa, thả dây nối bè vào cho ngư dân bám vào bè đó. Đến 24h đêm 24/9 đã cứu được 11 người đưa vào đảo, tiến hành chăm sóc sức khỏe”, Đại tá Văn Phương nói./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vuot-song-lon-trong-dem-cuu-11-ngu-dan-bi-nan-tren-bien-959941.vov