Vượt sóng lớn, cứu thợ máy người Philippines bị bệnh nặng

Trưa nay 6-2, ông Silverio Rosal (sinh năm 1981, quốc tịch Philippines) - thợ máy tàu hàng Antonis Angelicoussis (quốc tịch Hy Lạp) bị viêm tắc ruột đã được tài SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đưa vào cảng Nha Trang. Ngay sau đó, ông Silverio Rosal đã được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị.

Trưa 6-2, ông Silverio Rosal (sinh năm 1981, quốc tịch Philippines) - thợ máy tàu hàng Antonis Angelicoussis (quốc tịch Hy Lạp) bị viêm tắc ruột đã được tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đưa vào cảng Nha Trang. Ngay sau đó, ông Silverio Rosal đã được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị.

Tàu SAR27-01 chuẩn bị tiếp cận tàu hàng có thợ máy bị bệnh nặng

Tàu SAR27-01 chuẩn bị tiếp cận tàu hàng có thợ máy bị bệnh nặng

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu hàng

Theo VNMRCC, cuối giờ chiều ngày 5-2, đơn vị tiếp nhận thông tin về việc tàu hàng Antonis Angelicoussis đang trong hải hành từ Singapore đi Trung Quốc, tới vùng biển cách bờ biển Nha Trang 146 hải lý về hướng Đông Nam, thuyền trưởng báo nạn khẩn cấp. Theo đó, thợ máy Silverio Rosal bất ngờ mắc bệnh nặng và được chẩn đoán bị viêm tắc ruột, nguy hiểm đến tính mạng. Thuyền trưởng tàu Antonis Angelicoussis yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

Đưa thợ máy bị bệnh nặng xuống tàu SAR27-01

Sau khi tiếp nhận thuyền viên bị bệnh nặng, tàu SAR27-01 tiến vào vịnh Nha Trang

Thợ máy bị bênh nặng được đưa lên bờ để chuyển tới bệnh viện chữa trị.

Trước tình huống khẩn cấp có thể dẫn đến tử vong rất cao của người thợ máy, VNMRCC đã điều động tàu SAR27-01 đang ứng trực tại vịnh Nha Trang cùng tổ y tế kịp thời lên đường làm nhiệm vụ.

“Do ảnh hưởng của gió mùa, biển động, sóng lớn đã khiến công tác cứu nạn gặp nhiều trở ngại, nhất là khâu tiếp nhận thuyền viên bị bệnh nặng. Tuy nhiên với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, lực lượng cứu nạn đã đưa thuyền viên vào bờ chữa trị an toàn tuyệt đối”, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202102/vuot-song-lon-cuu-tho-may-nguoi-philippines-bi-benh-nang-8207023/