Vượt sóng dữ cứu tàu bị nạn

Chúng tôi đến Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đúng lúc cán bộ, chiến sĩ Tàu 628, Hải đội 311 đang thực hiện các nội dung trong ngày kỹ thuật sau chuyến đi biển làm nhiệm vụ.

 Cán bộ, chiến sĩ Tàu 628 làm dây cứu kéo tàu cá QNg 91756 TS vào bờ.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 628 làm dây cứu kéo tàu cá QNg 91756 TS vào bờ.

Giờ nghỉ, trên boong tàu, Thiếu tá Trần Hậu Tình, Thuyền trưởng Tàu 628 chia sẻ về chuyến thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn nhưng hết sức tự hào vừa qua: “Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 6-1-2021, khi Tàu 628 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhận được điện thông báo có tàu cá mang số hiệu QNg 91756 TS do ông Dương Văn Châu ở Quảng Ngãi làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu đang đánh bắt thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển cùng 8 thuyền viên. Ngay lập tức, chỉ huy tàu hội ý và thống nhất triển khai phương án cứu hộ. Mặc dù thời tiết lúc đó vô cùng phức tạp, sóng cấp 7, cấp 8, gió thổi cấp 9, song bằng kinh nghiệm, sự dũng cảm, ý chí quyết tâm, tàu đã cơ động tiếp cận để cứu hộ lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Mọi thao tác cứu hộ được cán bộ, chiến sĩ thực hiện chính xác, khẩn trương. Sau đó tàu cá đã được Tàu 628 kéo về đảo Lý Sơn an toàn...”.

Thuyền trưởng Dương Văn Châu xúc động nói: “Tôi và các thuyền viên rất biết ơn cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, đặc biệt là bộ đội Tàu 628 khi đã không quản hiểm nguy để giúp đỡ ngư dân. Mong các anh luôn mạnh khỏe, tiếp tục làm điểm tựa cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển”. Theo Thiếu tá Trần Hậu Tình, việc đơn vị cứu hộ thành công tàu cá diễn ra đúng dịp Vùng 3 Hải quân phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Lập công dâng Đảng” chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng nên càng có ý nghĩa, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bài và ảnh: NGUYỄN SƠN (Vùng 3 Hải quân, Quân chủng Hải quân)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vuot-song-du-cuu-tau-bi-nan-652226