Vượt Ronaldo và Griezmann, Luka Modric giành Quả bóng vàng 2018

Luka Modric với màn trình diễn ấn tượng giúp Real giành chức vô địch Champions League và đưa tuyển Croatia vào chung kết World Cup tiếp tục vượt qua 2 siêu sao Ronaldo, Messi để hoàn tất cú đúp danh hiệu cá nhân cao quý trong năm 2018.

Vượt mặt Ronaldo và Messi, không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ và giới chuyên môn, Luka Modric với màn trình diễn ấn tượng giúp Real giành chức vô địch Champions League và đưa tuyển Croatia vào chung kết World Cup tiếp tục vượt qua 2 siêu sao Ronaldo, Messi để hoàn tất cú đúp danh hiệu cá nhân cao quý trong năm 2018, Quả bóng vàng và FIFA The Best.

Luka Modric giành danh hiệu Quả bóng vàng 2018

Theo giới truyền thông, Modric đăng quang là nhờ màn trình diễn chói sáng ở World Cup 2018, nơi anh nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Dù Croatia không thể lên ngôi vô địch nhưng việc vào đến trận chung kết lần đầu tiên trong lịch sử đã là một kỳ tích của nền bóng đá trên bán đảo Balkan. Bên cạnh đó, tiền vệ nhỏ con này đã giúp Real Madrid đoạt chức vô địch Champions League năm thứ 3 liên tiếp.

Ngoài ra, Modric còn là đầu tàu đưa Croatia lần đầu tiên trong lịch sử giành vị trí Á quân World Cup.

Ngay sau khi nhận giải tại Gala nhận danh hiệu Quả bóng Vàng, Modric xúc động nói: "Đây là cảm giác độc đáo. Tôi hạnh phúc, tự hào và vinh dự. Cảm xúc phi thường vào lúc này. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi có mặt ở đây tối nay. Tôi cảm ơn đồng đội, HLV, nhân viên Real Madrid, tất cả mọi người làm việc ở đó, các đồng đội và HLV ở ĐTQG, những người bình chọn cho tôi và gia đình tôi, những người cho phép tôi có vinh dự như ngày hôm nay. Luôn luôn có một giấc mơ, tôi muốn chơi cho 1 CLB, giành chức vô địch, QBV là tất cả những gì tôi mơ ước từ khi còn nhỏ. Thật vinh dự và hạnh phúc để giành chiến thắng tối nay".

Ngoài ra, tiền vệ của Real Madrid còn cho biết, việc thay đổi vị trí ở hàng tiền vệ là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Cựu sao Spurs nói thêm: "Thay đổi vị trí cho phép tôi phát triển và bao quát trận đấu, trước đó tôi là cầu thủ chơi tấn công. Khi tôi lùi lại phía sau 1 chút, tôi có tầm nhìn tốt hơn về trận đấu, tôi thể hiện sự sáng tạo tốt hơn. Trong năm thứ 2 ở Tottenham, tôi bắt đầu chơi ở tiền vệ và tôi cảm thấy tốt hơn khi chơi ở giữa".

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/vuot-ronaldo-va-griezmann-luka-modric-gianh-qua-bong-vang-2018