Vượt quyền!

Khai thác đất trái phép ở khu vực đồi Bồ Bồ.

Khai thác đất trái phép ở khu vực đồi Bồ Bồ.

- Đơn vị nào mà coi thường kỷ cương vậy Tư Điện Bàn?

- UBND xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đó NXD.

- Cấp xã vượt quyền về việc gì?

- Dù chưa được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác đất nhưng UBND xã Điện Tiến đã cho doanh nghiệp triển khai khai thác đất trái phép từ nhiều tháng nay.

- Có chuyện đó sao?

- Là vầy, để có nguồn vật liệu đất cát phục vụ thi công một số công trình trên địa bàn xã gồm: đường liên thôn nối Tỉnh lộ 605 qua HTX Nông nghiệp 2 và các khu dân cư kiểu mẫu, cuối năm 2020, UBND xã Điện Tiến có tờ trình gửi UBND thị xã Điện Bàn xin cấp phép khai thác đất tại khu vực đồi Bồ Bồ thuộc địa bàn thôn Châu Sơn 1 (xã Điện Tiến). Tuy nhiên, trong khi chờ đợi cấp thẩm quyền cấp phép thì UBND xã Điện Tiến đã "cầm đèn chạy trước ô-tô", tự ý hợp đồng với doanh nghiệp cho xe múc, xe tải, xe ben vào khu vực đồi Bồ Bồ để khai thác đất hơn 3 tháng nay, gây bức xúc cho nhân dân trong khu vực.

- Vậy là khai thác trái phép rồi!

- Việc làm này đã không đánh giá được tác hại đến môi trường sống xung quanh như thế nào, không biết được khối lượng đất đã khai thác được bao nhiêu để làm cơ sở cho việc tính thuế khai thác tài nguyên khoáng sản, gây thất thu thuế cho Nhà nước...

- Thế chính quyền thị xã Điện Bàn xử lý vụ việc này thế nào? - UBND thị xã Điện Bàn đã yêu cầu UBND xã Điện Tiến tạm dừng việc khai thác đất cát, đồng thời đang giao cho các phòng, ban liên quan vào cuộc kiểm tra việc khai thác đất cát nói trên.

- Theo NXD biết, Luật Khoáng sản quy định: Cá nhân, tổ chức muốn khai thác đất cát thì phải hoàn thành các thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác và được HĐND, UBND tỉnh thông qua, cấp giấy phép theo quy định. Việc UBND xã Điện Tiến tổ chức khai thác đất cát như đã đề cập ở trên khi chưa có giấy phép là sai luật và không thể chấp nhận được. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của thị xã Điện Bàn sớm kiểm tra và xử lý vụ việc này theo quy định của pháp luật, góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_240460_vuot-quyen-.aspx