Vượt qua Uzbekistan, Hàn Quốc hẹn U23 Việt Nam ở bán kết

Trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan được đánh giá như một trận chung kết sớm tại ASIAD 18.

Những gì 2 đội thể hiện ở trận tứ kết cho thấy, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Uzbekistan đều xứng đáng là 2 đội bóng mạnh nhất ASIAD 18. Đây cũng trở thành trận đấu hay nhất tính đến thời điểm này. Cầu thủ 2 bên cống hiến cho người xem một bữa tiệc no nê bàn thắng.

“Thước phim Hàn” ngắn ngủi

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên rất nhanh. Cả 2 đội nhanh chóng tạo ra những cơ hội ghi bàn từ rất sớm. Ngay phút thứ 5, nhận đường kiến tạo do Son Heung-min, tiền đạo Hwang Ui-jo tung cú dứt điểm làm tung lưới U23 Uzbekistan mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của U23 Hàn Quốc chỉ tồn tại trong vòng ơn 10 phút. Đến phút 17, tận dụng sự hời hợt trong cách phòng ngự bên phía đội bóng xứ sở kim chi, Masharipov sút cận thành tung lưới U23 Hàn Quốc đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

U23 Hàn Quốc sớm vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Ảnh: VnBongda.

Mặc dù vậy, U23 Hàn Quốc mới là đội cho thấy sự hiệu quả hơn trong suốt thời gian thi đấu hiệp 1. Phút 35, Hwang Ui-jo tung cú cứa lòng từ xa đẹp mắt làm bó tay thủ môn Botirali bên phía U23 Uzbekistan nâng tỉ số lên 2-1.

Bàn thắng thứ 2 giúp tinh thần các cầu thủ U23 Hàn Quốc được đẩy lên rất cao. Sau đó không lâu, Hwang Ui-jo suýt nữa lập một cú hattrick khi có pha lừa bóng qua thủ thành Botirali. Chỉ đáng tiếc, cú sút của cầu thủ này bị hậu vệ U23 Uzbekistan cản phá ngay trước khung thành.

Hiệp 1 tạm khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về phía U23 Hàn Quốc. Một hiệp đấu đầy màu hồng đối với đại diện Đông Á.

Khi người Hàn run rẩy

Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, Hàn Quốc lại bắt đầu một hiệp 2 đầy thảm họa. U23 Uzbekistan bất ngờ đẩy cao đội hình và giành quyền kiểm soát bóng. Ngay lập tức, họ tạo ra những đợt tấn công ồ ạt lên phần sân đội bóng xứ sở kim chi.

Phút 53, Masharipov treo bóng từ cánh trái, các hậu vệ Hàn Quốc lại tỏ ra hớ hênh để Alibaev dễ dàng dứt điểm góc hẹp gỡ hòa 2-2.

U23 Uzbekistan cho thấy sự nguy hiểm trong những pha dứt điểm. Ảnh: Petrotimes.

U23 Uzbekistan càng trở nên hưng phấn hơn. Họ tiếp tục dồn ép đội bóng xứ Hàn. Chỉ 4 phút sau, Alibaev lại để lại dấu ấn bằng cú sút đập chân cầu thủ Hwang Hyun-soo rồi lăn vào lưới U23 Hàn Quốc nâng tỉ số lên 3-2.

Thế trận đổi chiều hết sức nhanh chóng khiến Son Heung-min cùng các đồng đội không kịp trở tay. Đã có những thời điểm, những chàng trai xứ Hàn tỏ ra run rẩy trước đại diện Trung Á. U23 Uzbekistan cho thấy sự nguy hiểm và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch châu Á.

Đúng vào thời điểm quan trọng, U23 Hàn Quốc kịp lấy lại sự bình tĩnh để tổ chức tấn công về phía khung thành U23 Uzbekistan. Những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đến đáp bằng bàn thắng ở phút 75.

Son Hueng-min cùng các đồng đội thi đấu đầy cố gắng trước U23 Uzbekistan. Ảnh: Dân Việt.

Son Heung-min đi bóng tốc độ và chuyền bóng chuẩn xác để Hwang Ui-jo tung cú sút trái phá tung lưới Uzbekistan. Đối với cá nhân Hwang Ui-jo, bàn thắng này giúp anh hoàn thành cú hattrick trong trận đấu này qua đó đưa trận đấu bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 117, các cầu thủ U23 Uzbekistan phạm lỗi với một cầu thủ U23 Hàn Quốc tại vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Hwang Hee-chan đánh lừa được thủ môn U23 Uzbekistan ấn định chiến thắng 4-3 cho U23 Hàn Quốc.

Chiến thắng này giúp U23 Hàn Quốc giành quyền lọt vào vòng bán kết. Họ sẽ gặp đội thắng tại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/vuot-qua-uzbekistan-han-quoc-hen-u23-viet-nam-o-ban-ket-3557821.html