Vượt qua Thái-lan, tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết Asiad 18

Tối 19-8, trên sân vận động Bumi Sriwijaya (TP Palembang, Indonesia), đội tuyển bóng đá nữ quốc gia có chiến thắng quan trọng 3-2 trước đối thủ Thái-lan ở lượt trận mở màn bảng C Asiad 18, qua đó cầm chắc tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp dù còn một trận chưa đá với Nhật Bản.

Đội hình xuất phát của Việt Nam trong chiến thắng 3-2 trước Thái-lan.

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao, thi đấu với sơ đồ 4-5-1. Tuy đây là trận ra quân của đội tuyển Việt Nam nhưng lại là trận đấu thứ hai của các cô gái Thái-lan, trước đó họ đã để thua Nhật Bản 0-2 và đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng ở trận này.

Bước vào trận với tâm thế là đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bảng đấu chỉ gồm ba đội (cùng với Thái-lan và Nhật Bản), các học trò của HLV Mai Đức Chung nhập cuộc khá thận trọng nhưng vẫn giữ được sự quyết tâm trong lối đá. Sau những phút đầu chơi thăm dò, đội bóng áo đỏ dần gia tăng sức ép lên khung thành Thái-lan và tổ chức được nhiều pha bóng nguy hiểm, với sự cơ động của tuyến tiền vệ như Tuyết Dung hay Nguyễn Thị Vạn.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng tuyển nữ Việt Nam cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 22 do công của tiền vệ CLB Phong Phú Hà Nam Tuyết Dung. Bàn thua khiến tâm lý đội bóng “xứ sở Chùa Vàng” trở nên nôn nóng, thường xuyên phạm lỗi không đáng có trong những pha tranh chấp. Dù vậy, lối đá rắn của Thái-lan cũng đem tới hiệu quả khi chỉ bảy phút sau bàn thủng lưới, các học trò của HLV Srathongvian Nuengrutai có được bàn gỡ nhờ công của Nildhamrong, xuất phát từ tình huống phạm lỗi của trung vệ Hồng Nhung với cầu thủ Sornsai của đội bạn.

Bàn thua này không làm giảm ý chí của các nữ cầu thủ Việt Nam, bởi chỉ hai phút sau, thế dẫn bàn một lần nữa được tái lập với pha dứt điểm rất căng và chính xác từ ngoài vòng cấm của Nguyễn Thị Vạn. Thái-lan một lần nữa lại phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ bởi áp lực từ nhiệm vụ buộc phải thắng. Thế nhưng chính điều đó lại giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung thuận lợi để triển khai lối đá phòng ngự - phản công sở trường. Phút 39, Việt Nam tiếp tục có bàn thắng thứ 3 ở tình huống cố định, Tuyết Dung đá phạt góc bên phía cánh trái để Nguyễn Thị Liễu bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-1 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ, tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu khi đang nắm trong tay khoảng cách tương đối an toàn. Dù vậy, việc nhường thế trận cho đối phương khiến hàng hậu vệ của đội bóng áo đỏ phải hoạt động vất vả hơn nhiều so với 45 phút đầu tiên. Chính sự chắc chắn của các cầu thủ phòng ngự Việt Nam, trong đó nổi bật là thủ thành Khổng Thị Hằng với nhiều pha đoán vị trí bóng rất tốt cùng phản xạ nhanh nhạy đã nhiều lần cứu thua cho đội nhà.

Thái-lan dồn toàn lực trong khoảng 20 phút cuối trận với hy vọng tạo nên điều thần kỳ khi phải ghi tới ba bàn mới có thể giành chiến thắng. Phút 79, thoáng sơ hở của các cô gái Việt Nam đã giúp đối phương có được thời cơ để ghi bàn, tiền vệ Sornsai một lần nữa tỏa sáng với bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Khoảng năm phút cuối chứng kiến những áp lực khủng khiếp từ đội bóng áo xanh, tuyển nữ Việt Nam gần như kéo toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo toàn chiến thắng. Với sự kiên cường và lòng quyết tâm, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc giữ vững thành quả cho tới phút cuối trận.

Thắng lợi 3-2 trước Thái-lan giúp tuyển nữ Việt Nam chắc suất vào vòng knock-out khi đang có cùng 3 điểm như Nhật Bản (xếp thứ 2 do kém hiệu số). Trận đấu cuối cùng bảng C với chính đối thủ này sẽ phân định thứ hạng cũng như giúp xác định đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại vòng đấu loại trực tiếp tới đây.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37362302-vuot-qua-thai-lan-tuyen-nu-viet-nam-vao-tu-ket-asiad-18.html