Vượt qua Maradona, Messi đứng trước nhiều cột mốc sáng chói ở đấu trường World Cup

Dù chưa có được cúp vàng World Cup, song Messi đã có được kỷ lục giúp anh vượt qua được hình bóng vĩ đại của Maradona ở kỳ World Cup cuối cùng của mình.

Với trận gặp Ba Lan ở lượt cuối vòng bảng, siêu sao bóng đá 35 tuổi người Argentina đã có lần xuất hiện thứ 22 ở đấu trường World Cup. Trong suốt sự nghiệp của mình, Maradona đã có 21 lần ra sân ở các VCK World Cup. Hiện tại số lần ra sân của Messi đã là 23 và gần như chắc chắn chân sút này sẽ có lần 24 ở trận tứ kết.

Bên cạnh đó, pha kiến tạo giúp Enzo Fernandez ghi bàn tung lưới Mexico cũng giúp siêu sao này trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử kiến tạo ở 5 VCK World Cup khác nhau, 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022.

Cũng trong trận thắng trước Mexico, Messi là người ghi bàn mở tỷ số, giúp anh trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất và già nhất ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu ở VCK World Cup. Lần kiến tạo lẫn ghi bàn trẻ nhất của Messi là vào lưới Serbia năm 2006 khi cầu thủ này mới 18 tuổi.

Hiện tại, kỷ lục về số lần ra sân ở VCK World Cup thuộc về Lothar Matthaus với con số 25 lần. Muốn san bằng thành tích của huyền thoại người Đức này, Messi phải cùng Argentina vào chơi trận bán kết World Cup 2022. Và nếu Argentina lọt vào trận chung kết và Messi ra sân thi đấu, anh sẽ phá kỷ lục này.

Maradona đang giữ kỷ lục về số lần đeo băng đội trưởng ra sân ở VCK World Cup cho Argentina với 16 lần. Trận đấu tứ kết gặp Australia đã là lần 14 Messi đeo băng đội trưởng của Argentina ở đấu trường World Cup. Trận bán kết sẽ giúp siêu sao này sánh ngang với cố huyền thoại vĩ đại của bóng đá Argentina, còn nếu chơi trận chung kết World Cup 2022, anh sẽ bước qua cái bóng của Maradona thêm lần nữa.

Kỷ lục ghi 16 bàn thắng ở các VCK World Cup của Miroslav Klose chắc hẳn sẽ hơi xa vời với Messi, song trong màu áo Argentina, Gabriel Batistuta đang giữ kỷ lục với 10 bàn. Chỉ cần thêm 1 bàn nữa, siêu sao đang khoác áo CLB PSG sẽ san bằng kỷ lục của "Vua sư tử", và nếu thêm 2 bàn thắng nữa, Messi sẽ phá kỷ lục của người tiền bối đồng hương.

Ở hạng mục kiến tạo, Maradona đang giữ kỷ lục ở Argentina với 8 pha kiến tạo ở các VCK World Cup, trong khi Mesi đã có được 6 pha kiến tạo cho mình.

Nếu Argentina vào được đến trận chung kết World Cup 2022 vào ngày 18/12 tới đây, chắc hẳn sẽ có kha khá kỷ lục sẽ được ghi tên Messi ở sân khấu bóng đá vĩ đại nhất thế giới - World Cup.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/vuot-qua-maradona-messi-dung-truoc-nhieu-cot-moc-sang-choi-o-dau-truong-world-cup-20221204185304435.htm