Vượt qua gian khó, đổi mới để phát triển

Xí nghiệp In, Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) luôn bám sát yêu cầu của quân đội và phục vụ nhu cầu in của các đơn vị bên ngoài.

Đồng thời, xí nghiệp tích cực cải thiện điều kiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động và được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu của Nhà máy Z176 và Tổng cục CNQP.

Những ngày đầu thành lập Xí nghiệp In Tổng cục CNQP (tiền thân là Xưởng In trực thuộc Cục Chính trị, Tổng cục CNQP) gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, năm 2007 sau khi chính thức được nâng cấp từ Xưởng In thành Xí nghiệp In Tổng cục CNQP, mặc dù được trên quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhưng xí nghiệp không phát huy được hiệu quả đầu tư do nhiều yếu tố, như: Trình độ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; yêu cầu về chất lượng và tiến độ sản xuất sản phẩm ngày càng cao; sự cạnh tranh quyết liệt về giá công in và nguồn công việc… Đến năm 2013, Xí nghiệp In Tổng cục CNQP được điều chuyển và đổi tên thành Xí nghiệp In thuộc Nhà máy Z176 (Tổng cục CNQP). Những thách thức lớn về kỹ thuật, công nghiệp, kỹ năng quản lý và chất lượng nhân công trong thời kỳ mới đòi hỏi đơn vị phải cố gắng tìm cách khắc phục và thay đổi.

 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp In, Nhà máy Z176. Ảnh: VĂN HẢI

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp In, Nhà máy Z176. Ảnh: VĂN HẢI

Xác định được những khó khăn đặt ra với đơn vị vào thời điểm đó, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Nhà máy Z176 cho biết: "Đảng ủy, chỉ huy nhà máy đã chủ động đầu tư đồng bộ máy móc, thiết bị hợp lý từ khâu thiết kế, chế bản, in và hoàn thiện sản phẩm, khép kín quá trình sản xuất sản phẩm. Qua đó giúp năng lực sản xuất và giá trị sản lượng tăng cao. Bên cạnh đó, xí nghiệp cũng áp dụng các phương pháp quản trị doanh nghiệp mới vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Từ đó, xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, từng bước áp dụng phương pháp quản lý mới vào sản xuất. Đồng thời chú trọng rà soát, sắp xếp lại tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn; bổ sung các quy chế quy định, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Xí nghiệp đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên có bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất, ham học hỏi, nâng cao trình độ, có kỷ luật. Đội tuyển công nhân kỹ thuật của xí nghiệp luôn giành được giải cao trong các hội thi thợ giỏi ngành in toàn quân".

Đặc biệt, trong năm 2019, xí nghiệp là một trong số rất ít các cơ sở in tại Việt Nam được cấp chứng chỉ FSC-chứng chỉ dành cho nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng bảo đảm tiêu chí về phát triển bền vững; Chứng nhận ISO 9001:2015; điều kiện in tem, nhãn phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Với những uy tín đã tạo dựng được, Xí nghiệp In của Nhà máy Z176 đã thu hút được đội ngũ khách hàng trong và ngoài quân đội với sản lượng ổn định, như: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà sách Minh Đức... Xí nghiệp cũng được tín nhiệm in tem, nhãn cho nhiều đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu, như: Tập đoàn IKEA (Thụy Điển) và DECATHLON (Pháp)...

Từ nguồn khách hàng ổn định và mở rộng hằng năm, kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp luôn tăng trưởng hơn 5% qua các năm. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên được cải thiện và từng bước nâng cao. Xí nghiệp đã cải tạo hệ thống nhà xưởng, tạo môi trường làm việc thoáng mát, thuận tiện. Các khoản thu nhập về lương, thưởng lễ, tết, chế độ ăn ca, bồi dưỡng, nghỉ dưỡng hằng năm được bảo đảm, thanh toán kịp thời. Các tổ chức quần chúng của xí nghiệp cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều năm đơn vị đã được Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Chính trị tặng bằng khen.

Theo Đại tá Phạm Anh Tuấn: Thực hiện Quyết định số 4680/QĐ-BQP ngày 29-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sắp xếp lại các cơ sở in trong quân đội, Xí nghiệp in, Nhà máy Z176 sẽ tiếp tục thực hiện hạch toán độc lập và tiến đến cổ phần hóa. Đây là bước phát triển mới của đơn vị, đi cùng đó là nhiều thách thức, khó khăn mới khi nguồn ngân sách hỗ trợ đơn vị sự nghiệp không còn. Với những thành quả đã đạt được trong 25 năm qua cùng sự đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z176 tin tưởng Xí nghiệp In sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

TUẤN NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/vuot-qua-gian-kho-doi-moi-de-phat-trien-603737