Vượt qua cám dỗ của 'game'

Bần thần quá ông ơi?!

- Ông bần thần chuyện chi?

- Chuyện bé trai 5 tuổi ở Nghệ An bị một học sinh lớp 11 cùng xóm sát hại theo game online đó.

- Ừ, không ai là không rùng mình trước việc nghi phạm bắt bé trai “đóng vai” như nhân vật trong game, giam giữ trong rừng để thực hiện trò tìm chuộc, khiến bé trai mạng vong tức tửi.

- Tác động của game online quá khủng khiếp. Nó làm cho nhiều thanh thiếu niên nghiện đến mức bỏ cả học hành; khi không có tiền thỏa mãn cơn ghiền thì đi trộm cắp, cướp tài sản.

- Đã có nhiều vụ giết người xuất phát từ nghiện game.

- Cũng do các doanh nghiệp phát hành game hết. Mọi quy định về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng họ đều phớt lờ… Nhất là quy định người chơi phải cung cấp thông tin cá nhân.

- Cũng tại cơ quan quản lý một phần. Mức xử phạt hành chính nhẹ hều, không đủ sức răn đe khiến các doanh nghiệp “nhờn”. Mà thôi, là phụ huynh, tụi mình lo tìm cách đối phó với game bạo lực đi, đừng ngồi đây đổ thừa tại anh tại ả nữa.

- Cơ quan chức năng cũng phải tìm cách chứ. Chỉ phụ huynh thôi làm sao đẩy lùi game bạo lực.

- Tất nhiên rồi. Nhưng phụ huynh phải có trách nhiệm trước tiên.

- Nói vậy thì tui chịu. Phụ huynh phải luôn theo sát, dạy con làm chủ thời gian, làm chủ cảm xúc, biết vượt qua cám dỗ của game.

HẢI LĂNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202007/vuot-qua-cam-do-cua-game-903748/