Vượt 'ngũ đại gia', Tottenham vô đối tại Ngoại hạng Anh

Không phải Liverpool, cũng không phải hai đại gia thành Manchester là M.U và Man City, mà càng không phải Chelsea hay Arsenal, Tottenham mới chính là CLB giá trị nhất tại Ngoại hạng Anh lúc này.

Tottenham vượt lên dẫn đầu Premier League về giá trị.

Tottenham vượt lên dẫn đầu Premier League về giá trị.

Trong làng bóng đá Anh, nói về đội hình đắt giá nhất, người hâm mộ nghĩ ngay tới Man City, M.U hay Liverpool, còn về CLB có giá trị thương hiệu lớn nhất, có lẽ không đội nào có thể vượt qua M.U. Về doanh thu cũng vậy, M.U thậm chí còn vượt qua cả những Real Madrid hay Barcelona trên bầu trời túc cầu châu Âu. Thế nhưng theo một nghiên cứu chuyên sâu mới đây của trường đại học Liverpool, M.U hay thậm chí cả những Man City, Liverpool, Chelsea hay Arsenal, đều không phải đội bóng giá trị nhất Ngoại hạng Anh lúc này, mà đó là Tottenham.

Cụ thể, Tottenham lúc này có giá trị 2,3 tỷ bảng, nhảy vọt từ vị trí thứ 3 hồi năm 2018, thời điểm họ chỉ được định giá 1,837 tỷ bảng, lên vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, đội bóng số 1 năm 2018 với giá trị 2,364 tỷ bảng là Man City tụt xuống vị trí thứ 2 với việc được định giá còn 2,2 tỷ bảng. Đứng thứ 3 là M.U với 2,1 tỷ bảng, Liverpool xếp thứ 4 với 1,6 tỷ bảng, Arsenal và Chelsea lần lượt xếp thứ 5 và thứ 6, với 1,4 tỷ bảng và 1,2 tỷ bảng.

Theo chuyên gia tài chính Kieran Maguire – người kết hợp cùng trường đại học Liverpool tiến hành cuộc nghiên cứu về giá trị các CLB tại Ngoại hạng Anh trong năm 2019, việc Tottenham thăng tiến dựa trên những chỉ số kinh tế đầy lạc quan. Họ là đội bóng có thành tích rất ổn định tại Ngoại hạng Anh mấy mùa gần đây khi luôn xếp trong tốp 4, có quỹ lương thấp nhất trong nhóm “Big 6”, có một sân vận động có tính "thương mại cao" với tiềm năng kiếm tiền liên tục và sở hữu đội hình trẻ trung bậc nhất giải đấu.

“Tottenham đứng đầu bảng định giá vì mùa trước họ đã vào chung kết Champions League và tiếp tục kết thúc trong Top 4 Ngoại hạng Anh. Họ có ngân sách tiền lương thấp hơn 100-150 triệu bảng so với phần còn lại của Big 6 và sở hữu đội hình trẻ trung, có giá trị chuyển nhượng cao. Như vậy họ đã kiếm được nhiều lợi nhuận hơn và điều này được phản ánh ở con số định giá cuối cùng", Kieran Maguire cho hay.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vuot-ngu-dai-gia-tottenham-vo-doi-tai-ngoai-hang-anh-1650387.tpo