Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập!

Mặc thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, trên thao trường của Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) những ngày này vẫn vang lên khẩu lệnh huấn luyện. Với tinh thần 'vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập', tất cả cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều hướng đến mục tiêu sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ vững chắc Thủ đô và sự bình yên cho nhân dân.

Từ 6h30 mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Đặc công 18 bắt đầu ra thao trường luyện tập. Khoảng sân rộng trong khuôn viên đơn vị được các phân đội chia thành nhiều ô để huấn luyện.

Ngay lối vào doanh trại là khu vực huấn luyện của hạ sĩ quan, chiến sĩ năm thứ nhất, thứ hai. Sau khẩu lệnh của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Sơn, chiến đấu viên của Phân đội chống khủng bố, từng tốp chiến sĩ vào đội hình huấn luyện. Giờ giải lao, binh nhất Trần Trung Thành chia sẻ: “Sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phân công về Tiểu đoàn Đặc công 18 để huấn luyện chuyên sâu. Được hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ nên tôi và đồng đội đều đáp ứng tốt yêu cầu của chỉ huy”.

Ngay sát đội hình trên, một tốp chiến sĩ của Phân đội chống khủng bố đang tập từng động tác chiến thuật đặc công để tấn công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin trên xe ô tô. Ai cũng chăm chú, tập trung để lắng nghe chỉ huy hướng dẫn từng động tác võ thuật cũng như kỹ thuật áp sát mục tiêu. “Đây là bài tập khó, đòi hỏi chiến đấu viên phải có thể lực tốt, nhanh nhẹn, thuần thục võ thuật. Vì vậy, quá trình huấn luyện, tôi và đồng đội luôn tập trung cao độ để tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy và phối hợp với nhau chặt chẽ”, chiến sĩ Lê Hùng Sơn cho biết.

Với đặc thù là một trong những đơn vị sẵn sàng chiến đấu chủ lực của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nên nhiệm vụ huấn luyện được Tiểu đoàn Đặc công 18 đặt lên hàng đầu. Đây cũng là cách để bộ đội đặc công góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trang bị phương tiện chiến đấu gọn nhẹ, đơn giản nhưng với tinh thần và ý chí sắt đá, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã xây dựng được bản lĩnh thép đặc trưng, phát huy lối đánh táo bạo, bất ngờ, “nở hoa trong lòng địch”.

Trung tá Đào Ngọc Tuân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 18 thông tin: “Công tác huấn luyện luôn được đơn vị áp dụng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với huấn luyện xử lý các tình huống cụ thể, bám sát nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với cách đánh của bộ đội đặc công”. Ngoài ra, đơn vị luôn coi trọng bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho bộ đội, tăng cường rèn luyện sức khỏe, rèn luyện việc thích ứng mọi tình huống, địa hình, điều kiện thời tiết. Trong quá trình huấn luyện, cán bộ trung đội, đại đội thường xuyên bám thao trường, theo sát các chiến sĩ để hướng dẫn, kiểm tra từng động tác kỹ thuật.

Từ đầu năm 2020 đến nay, cùng với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Tiểu đoàn Đặc công 18 đã tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch và thời gian cấp trên phê duyệt. Các nội dung huấn luyện bảo đảm an toàn, đạt được yêu cầu đề ra. Qua kiểm tra 13 nội dung huấn luyện, có 1 nội dung đạt loại giỏi, 12 nội dung đạt loại khá.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Đặc công 18 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng trực sẵn sàng chiến đấu, cùng các lực lượng khác của thành phố bảo vệ an toàn những mục tiêu được giao, xứng đáng với truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ - anh dũng tuyệt vời - mưu trí sáng tạo - đánh hiểm thắng lớn” của bộ đội đặc công.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/977737/vuot-nang-thang-mua-say-sua-luyen-tap