Vượt muôn vàn khó khăn, hội CĐV Việt Nam sẵn sàng nhuộm đỏ góc khán đài Thammasat ở trận gặp Thái Lan

Không chỉ với các trận đấu diễn ra trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình chúng ta mới có thể nhìn thấy rừng cờ đỏ sao vàng, ngay cả trận đấu diễn ra trên đất bạn, fan cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh CĐV Việt Nam phủ đỏ một góc khán đài.

Chiều ngày hôm nay (4/9), trước khi trận đấu chính thức giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra một ngày, Hội CĐV VFS miền Bắc sẽ làm Lễ ra quân cổ vũ ĐTVN tại Vòng loại World Cup 2022.
Được biết, hơn 50 cổ động viên đã đáp chuyến bay đến Bangkok vào sáng này. Còn lại, hơn 200 cổ động viên sẽ xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài vào đầu giờ chiều cùng ngày.

CĐV Việt Nam phủ đỏ một góc khán đài để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

CĐV Việt Nam phủ đỏ một góc khán đài để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Anh Long - thành viên Hội CĐV VFS miền Bắc cho biết: "Cũng vẫn như thường lệ, hội mang 2 trống to, 3 trống nhỏ, 1 đại kỳ to, 10 cờ hội và 5 cờ tổ quốc, 3 loa tay và các dụng cụ khác liên quan cổ vũ. Hội đã sẵn sàng biến khán đài của Hội CĐV Việt Nam thành Mỹ Đình thu nhỏ".
Sau khi máy bay hạ cánh xuống thủ đô Bangkok, Hội CĐV VFS miền Bắc sẽ di chuyển đến khách sạn Rambuttri Village Hotel tại địa chỉ 95 Soi Ram Buttri, Chakkra Phong Road, Phra Nakorn, Khaosan, Bangkok, Thailand để nghỉ ngơi và sẵn sàng cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Hội CĐV VFS miền Bắc sẵn sàng cổ vũ ĐTVN. Ảnh: Hội CĐV VFS miền Bắc.

Còn với những CĐV đang học tập và sinh sống tại Thái Lan thì có thể vào được sân để cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta hay không lại là một câu chuyện dài. Cụ thể là BTC trận đấu chỉ cung cấp hơn 2 nghìn vé cho người Việt, thậm chí mức giá của mỗi tấm vé lên đến 650 Baht (khoảng 490.000 đồng) trong khi giá vé hạng cao nhất cho người Thái chỉ là 500 Baht (khoảng 400.000 đồng). Những trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan chưa bao giờ hết "hot" nên việc rất nhiều CĐV không mua được vé cho trận đấu này là lẽ đương nhiên. Vì thế, đây là cơ hội cho các "cò vé" chuyên nghiệp kiếm lời. Giá một cặp vé "chợ đen" cao nhất cho đến thời điểm này trên các trang vé lên tới 9 triệu đồng, cao gấp khoảng 18 lần giá vé niêm yết của BTC bán ra.

Những tấm vé "quý hơn vàng" ở thời điểm hiện tại. Ảnh: S.N

Giá vé "cắt cổ" nhưng được bán hết trong vòng 1 nốt nhạc trên các trang vé "chợ đen".

Dù là ở Việt Nam hay Thái Lan, việc mua được tấm vé xem trực tiếp chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế nhưng, chúng ta chẳng còn lạ lẫm gì với những hình ảnh rừng cờ đỏ sao vàng rực rỡ, dù đó là Mỹ Đình, Hàng Đẫy hay SVĐ trên đất khách trong những trận đấu của các cấp ĐTQG và lần này cũng không phải ngoại lệ. Tất cả đã sẵn sàng cho màn "đại chiến" trên khán đài.

NA

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vuot-muon-van-kho-khan-hoi-cdv-viet-nam-san-sang-nhuom-do-goc-khan-dai-thammasat-o-tran-gap-thai-lan-2019090413560964.htm