Vượt mặt Việt Nam, Thái Lan đăng cai giải U23 Châu Á 2020

Thái Lan đã chính thức được AFC trao quyền đăng cai U23 Châu Á 2020, một giải đấu quan trọng nhằm xác định các tấm vé dự Olympic diễn ra cùng năm đó.

Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, thì trong cuộc họp Ban chấp hành tại Tokyo vào hôm 30.8, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức trao quyền đăng cai vòng chung kết U23 Châu Á cho Thái Lan.

Được biết, AFC đã loại các ứng viên đầy tiềm năng khác là Việt Nam, Australia và Malaysia để trao quyền chủ nhà cho xứ Chùa Vàng.

ĐT U23 Thái Lan sẽ được đầu tư trọng điểm để giành 1 trong 3 vị trí cao nhất của giải U23 Châu Á 2020.

Hiện tại, các CĐV Thái Lan đang cực kỳ vui sướng sau khi nhận tin vui này, bởi U23 châu Á 2020 là giải đấu nhằm chọn ra các các suất dự Olympic Tokyo 2020, chứ không phải giải U23 Châu Á 2018 vừa diễn ra hồi đầu năm nay, nơi Việt Nam đã giành lấy ngôi Á quân một cách công cốc.

Cụ thể, ở giải U23 Châu Á được tổ chức sau đây 2 năm nữa, 3 đội Quán quân, Á quân và hạng Ba sẽ được được trao vé dự Olympic Tokyo. Cộng thêm chủ nhà Nhật Bản nữa, thì Châu Á sẽ có 4 đại diện ở kỳ Thế vận hội tiếp theo.

Thành tích của U23 Việt Nam tại Thường Châu đã trở nên công cốc.

Sở dĩ Thái Lan có thể giành quyền tổ chức một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như U23 Châu Á 2020, là vì họ đã âm thâm chuẩn bị rất bài bản và xin đăng cai từ sớm, sau các thất bại liên tiếp của U23/Olympic Thái Lan trong năm nay.

Dự kiến, LĐBĐ xứ Chùa Vàng cũng sẽ tính kế hoạch đầu tư trọng điểm cho một lứa cầu thủ U23 mới để làm nên chuyện lớn trên sân nhà.

Trong khi đó, ĐT U23 Việt Nam sau đây 2 năm cũng vẫn sẽ còn sự xuất hiện của các ngôi sao như Nguyễn Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng hay Hà Đức Chinh trong đội hình. Cộng thêm vị thế đương kim Á quân của giải, chúng ta hoàn toàn có thể mơ đến chiếc vé dự Olympic Tokyo!

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vuot-mat-viet-nam-thai-lan-dang-cai-giai-u23-chau-a-2020-909151.html