Vượt lệnh giới nghiêm, hàng chục xe hơi bị đốt dịp năm mới tại Pháp

Bất chấp các lệnh giới nghiêm, thành phố Strasbourg, Pháp vẫn chứng kiến hàng chục chiếc ô tô bị đốt cháy như đuốc giữa đêm giao thừa 2021.

Một số nhóm thanh niên bất hảo đốt xe như một cách ăn mừng năm mới

Theo báo Le Figaro, ít nhất 30 chiếc xe đã bị đốt cháy trong đêm giao thừa, bước sang năm mới 2021.

Thủ phạm là một số nhóm phá hoại, phá lệnh giới nghiêm từ 20:00 giờ của chính quyền địa phương. Chúng xuống đường và đốt xe để "chúc mừng năm mới 2021" theo kiểu cực đoan .

Rất nhiều hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy nhiều xe bị đốt cháy, có chiếc bùng nổ.

Đây là hình thức cực đoan có từ lâu, xuất hiện đầu tiên ở những khu dân cư nghèo phía Đông nước Pháp, xung quanh khu Strasbourg từ những năm 90 của thế kỷ trước, sau đó lan ra nhiều nơi khác trên khắp đất nước.

Những thanh niên bất hảo thường đốt xe vào một số dịp lễ đặc biệt và coi đây như một cách để ăn mừng khác lạ hoặc thể hiện bức xúc. Bất chấp nỗ lực hạn chế, kêu gọi từ chính quyền địa phương, những hành động ăn mừng kiểu này vẫn không chấm dứt.

Năm nay, ngay từ sớm, cảnh sát Pháp đã cảnh báo sẽ không khoan nhượng với hành vi này, không để số lượng xe bị đốt để ăn mừng tăng kỷ lục như năm ngoái (220 chiếc) nhưng vẫn có hàng chục người vô tội chứng kiến xe bị phá hoại.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vuot-lenh-gioi-nghiem-hang-chuc-xe-hoi-bi-dot-dip-nam-moi-tai-phap-d491100.html