Vượt lên 'đại dịch', Thể thao Việt Nam mang lại niềm vui cho người hâm mộ

Do khống chế tốt dịch COVID-19, các hoạt động TDTT đã và đang dần trở lại với không khí sôi động, được đông đảo người dân, người hâm mộ hưởng ứng. Đây là một trong những thành công bước đầu trong năm 2020 của Thể thao Việt Nam.

Đây là đánh giá của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện khi dự hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng cục TDTT vào chiều 16/7 tại Hà Nội.

Theo Tổng cục TDTT, trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch công tác được giao và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ở lĩnh vực TDTT, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được tích cực triển khai trong phạm vị cả nước. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài nên nhiều hoạt động phải hoãn và lùi thời gian tổ chức, trong đó có Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 (không tổ chức vào dịp 27/3 hằng năm).

Tổng cục hướng dẫn các địa phương chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại các khu dân cư trong dịp hè; tổ chức lớp tập huấn môn thể dục Aerobic và khiêu vũ thể thao cho 125 cán bộ phụ trách nhà thiếu nhi toàn quốc.

Trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, Tổng cục tập trung công tác chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại Olympic, Paralympic Tokyo, Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6, SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới trong năm 2020.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Tổng cục chỉ cử các vận động viên tham dự vòng loại Olympic, Paralympic.

Về thành tích, 6 tháng đầu năm, các VĐV đã tham dự 18 giải thi đấu quốc tế, giành được 26 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức trở lại, Tổng cục TDTT đã phối hợp trong việc tổ chức 30 giải thể thao quốc gia; mở lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên.

Tuy nhiên, do tác động của tình hình dịch bệnh, hầu hết các hoạt động đối ngoại trong năm 2020 phải hủy hoặc hoãn, lùi thời gian sang năm 2021, dẫn tới việc các đội tuyển thiếu cơ hội tập huấn, thi đấu ở nước ngoài. Chỉ tiêu các vận động viên vượt qua vòng loại Olympic Tokyo 2020 cho tới nay chưa đạt được do chưa có cơ hội tham gia vòng loại. Ngoài ra, các cuộc họp liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 đều bị chậm tiến độ.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh chưa có năm nào mà các hoạt động TDTT đều bị tạm dừng trong một thời gian khá dài (4 tháng) như năm nay. Điều này ảnh hưởng lớn tới kế hoạch cần triển khai của Thể thao Việt Nam.

Mặ dù vậy, do khống chế tốt dịch COVID-19, các hoạt động TDTT đã và đang dần được khởi động lại với không khí sôi động, hứng khởi được đông đảo người dân, người hâm mộ hưởng ứng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn toàn ngành TDTT tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. Hoạt động TDTT quần chúng cần đẩy mạnh hơn nữa. Cùng với đó, thể thao thành tích cao tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 khi điều kiện cho phép.

Một số ấn tượng nổi bật của TTVN trong 6 tháng đầu năm 2020:

- Giải vô địch Cử tạ thế giới (tháng 1 tại Italy): Giành 10 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

- Cúp Bắn cung châu Á (tháng 3 tại Thái Lan): Giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.
- Vòng loại Boxing Olympic khu vực châu Á (tháng 3 tại Jordan): Giành 1 suất dự Olympic 2020.

- Bóng đá Việt Nam thi đấu trở lại bình thường sớm nhất thế giới (tháng 5).

- 5 VĐV giành vé dự Olympic 2020: Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Đỗ Ánh Nguyệt và Hoàng Phi Vũ (bắn cung). /.

Theo chinhphu.vn

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/vuot-len-dai-dich-the-thao-viet-nam-mang-lai-niem-vui-cho-nguoi-ham-mo-128803