Vượt khó khởi nghiệp thành công

Phát triển trong nước và có nhiều đại lý ở nước ngoài, Thảo mộc An Nhiên do Giám đốc Trần Tú Quyên sáng lập và điều hành đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt.

 Chị Trần Tú Quyên

Chị Trần Tú Quyên

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, sau khi tốt nghiệp Đại học Huế, cô sinh viên Trần Tú Quyên với đam mê kinh doanh đã đầu quân cho một doanh nghiệp tư nhân tại Quảng Trị. Một thời gian sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, có vốn chị đã nghỉ việc và mở Công ty về lĩnh vực thương mại của riêng mình.

“Sự kiêu ngạo khi thành công quá sớm đã khiến tôi không tránh khỏi thất bại. Tôi mất đi mọi thứ kể cả hôn nhân, bạn bè, bởi nhiều lẽ. Tôi đứng ở bên bờ vực thẳm, không thể gương dậy. Nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết, nhưng nhìn các con tôi lại không nỡ” - chị Quyên tâm sự.

Sau một thời gian dài cân bằng lại bản thân và cuộc sống, chị đã trưởng thành hơn, cẩn trọng hơn trong suy nghĩ và cách lựa chọn hướng đi mới cho mình.

Trong quá trình tìm hiểu, chị Quyên nhận thấy Việt Nam là nước có rất nhiều loại thảo mộc quý gần gũi với con người và tốt cho sức khỏe, được các nhà dược học trên thế giới đánh giá rất cao. Nhưng người nông dân, nhất là phụ nữ, nơi những vùng thổ nhưỡng có nhiều loại cây mang dược tính cao lại gặp nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra chưa có đầu ra ổn định.

Tại thời điểm những năm 2017, trên thị trường tràn ngập sản phẩm dược liệu sử dụng hóa chất, đồ dùng, thực phẩm đều luôn có dư hóa chất có hại cho sức khỏe của cộng đồng. Đó chính là lý do chị Quyên chọn thảo mộc để khởi nghiệp lại lần nữa và Thảo mộc An Nhiên ra đời.

Chị Quyên kể: “Chút tiền gom từ số hàng hóa sót lại trong thất bại, tôi mua các loại thảo mộc cần thiết để làm công thức tạo ra những sản phẩm về sức khỏe, hỗ trợ chữa các bệnh về gout, khớp, mất ngủ, hôi chân, say xe, bệnh ngoài da, cảm cúm. Sau khi thành phẩm tôi đóng gói gửi đi cho những người bệnh đang cần và mời họ dùng thử mà không phải trả bất cứ loại phí nào. Sau khoảng 30 ngày dùng, 100% người dùng đều cho kết quả không ngờ, chính họ còn khám phá ra rất nhiều công dụng khác của Thảo mộc An Nhiên”.

Từ những phản hồi tốt của khách hàng, chị Tú Quyên lại có thêm động lực để gửi tặng cho nhiều người dùng thử sản phẩm. Và những người được tặng sản phẩm sau một thời gian sử dụng đã trở thành khách hàng thân thiết của Thảo mộc An Nhiên. Không những vậy, họ còn giới thiệu người thân và bạn bè đến mua sản phẩm.

Trong quá trình làm chị Quyên cũng suy nghĩ cách đóng gói, chọn túi giấy để đóng sản phẩm vừa đẹp mắt, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Sản phẩm sau khi làm công thức xong gửi đến Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng. Chị tự tin hơn vì chất lượng sản phẩm và tác dụng mà sản phẩm mang lại cho người dùng nên tin chắc mình đi đúng hướng.

Hiện Thảo mộc An Nhiên đã có 3 đại lý ở Mỹ, một đại lý ở Úc, một đại lý ở Singapore cùng 5 đại lý trong nước, một mô hình spa dưỡng sinh

“Từ khi có mặt trên thị trường đến nay là hơn 3 năm, nhờ uy tín và chất lượng của sản phẩm nên đa phần là khách hàng chủ động liên hệ để mua sản phẩm và sau khi sử dụng khách hàng là những người viết về ưu điểm của sản phẩm”. Chị Quyên phấn khởi cho biết.

“Thời gian đầu khi có khách hàng từ bên Mỹ chuyển khoản để đặt hàng, tôi rất vui. Để có đủ sản phẩm tôi miệt mài làm việc từ 7h sáng hôm trước đến 3 giờ ngày hôm sau, cứ liên tục như vậy trong một thời gian dài nhưng tôi không cảm thấy mệt, bởi những giá trị mà tôi muốn truyền tải đang dần hoàn thiện”. Chị Quyên chia sẻ.

Hiện tại, Thảo mộc An Nhiên đã có 3 đại lý ở Mỹ, một đại lý ở Úc, một đại lý ở Singapore cùng 5 đại lý trong nước, một mô hình spa dưỡng sinh sử dụng hoàn toàn Thảo mộc An Nhiên. Sản phẩm được khách hàng đánh giá cao.

Thảo mộc An Nhiên cũng tạo việc làm cho rất nhiều phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, với mức thu nhập từ 5-8 triệu đồng/tháng. Chị Quyên mong muốn nhân rộng mô hình này với hình thức nhượng quyền thương hiệu cho những phụ nữ muốn khởi nghiệp, chi phí vốn thấp nhưng bền vững vì sản phẩm phù hợp với xu thế hiện tại và tương lai.

Chia sẻ với những phụ nữ đang có ý định khởi nghiệp, chị Quyên nhắn nhủ: “Bạn được tạo nên là người nữ rất giá trị, được trời phú cho những khả năng đặc biệt. Chỉ cần bạn có tấm lòng yêu thương, gìn giữ giá trị mà bạn được trao tặng, khát khao điều bạn muốn hướng tới, dành thời gian lập kế hoạch và bắt tay vào làm, bằng tất cả đam mê, đặc biệt không thể thiếu sự tử tế, chắc chắn bạn làm được và thành công”.

Ý tưởng khởi nghiệp của Thảo mộc An Nhiên đã đoạt giải Nhất cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" do Hội LHPN quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tổ chức và giải Nhì cuộc thi do Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức. Đây cũng là ý tưởng khởi nghiệp lọt vào vòng chung khảo tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2020 và là một trong những dự án khởi nghiệp nhận được hỗ trợ của TNI King Coffee. Chị Trần Tú Quyên vinh dự là một trong 20 nữ doanh nhân ấn tượng năm 2020 được VCCI và Báo Đà Nẵng tổ chức./.

Bài, ảnh: Khánh Vy

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/vuot-kho-khoi-nghiep-thanh-cong-572960.html