Vượt đường xa dụ bé gái 'ăn trái cấm', nam thanh niên lãnh 18 tháng tù

Chỉ quen qua mạng xã hội nhưng nam thanh niên đã vượt đường xa đến gặp bé gái rồi cả 2 thuê nhà trọ quan hệ tình dục.

Ngày 18-9, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Văn Bá Khắc Mẫn (20 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 1 năm 6 tháng tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bị cáo Mẫn tại tòa

Bị cáo Mẫn tại tòa

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 12-2018, Mẫn và bé gái N.M (15 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Vào tháng 2 và tháng 4-2019, Mẫn từ TP HCM đến TP Vĩnh Long để gặp em M. 2 lần.

Trong những lần gặp nhau, cả hai đã thuê nhà trọ trên địa bàn ở chung nhiều ngày và tự nguyện quan hệ tình dục với nhau. Đến ngày 15-4, do thấy cháu gái vắng nhà bất thường, bà nội của M. đi tìm và phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an.

Tin-ảnh: L.Khánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vuot-duong-xa-du-be-gai-an-trai-cam-nam-thanh-nien-lanh-18-thang-tu-20190918191351674.htm