Vượt đường tàu, một người phụ nữ bị tàu hỏa đâm nguy kịch

Điều khiển xe máy băng qua đường sắt thiếu quan sát, người phụ nữ bị đoàn tàu chạy hướng Đà Nẵng – Hà Nội tông trực diện dẫn đến nguy kịch.

Sáng 20/6, trao đổi với PV báo Giao Thông, đại úy Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt, khiến 1 người nguy kịch.

Nạn nhân là chị Trần Thị Ngọc Thắm (trú xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc).

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: báo Nghệ An

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: báo Nghệ An

Theo đó, vào khoảng 6h15 ngày 20/6, chiếc xe máy mang BKS 37K1- 684.94 do chị Thắm điều khiển, khi băng qua đường ngang dân sinh do thiếu quan sát nên đã bị đoàn tàu SE20 chạy theo hành trình Đà Nẵng – Hà Nội tông trực diện.

Theo báo Nghệ An, cú đâm mạnh khiến xe máy văng xa khỏi đường ray, bị hư hỏng nặng, còn chị Thẳm bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, nhân viên đường sắt và người dân địa phương nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vuot-duong-tau-mot-nguoi-phu-nu-bi-tau-hoa-dam-nguy-kich-a193851.html