Vượt 'đòn giáng' Mỹ: Nga - Ấn mở đường tàu ngầm

New Delhi đã ký một thỏa thuận với Moscow về việc thuê một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga cho Hải quân Ấn Độ sử dụng.

Thông tin trên được tờ Times of India đưa tin.

Việc ký kết thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh New Delhi phải đối mặt với các biện pháp hạn chế từ Washington sau khi ký thỏa thuận với Moscow về việc mua các hệ thống tên lửa S-400 của Nga vào tháng 10 năm 2018.

Tờ Times of India dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, theo thỏa thuận ngày 7 tháng 3, trị giá hơn ba tỷ đô la Mỹ, Nga sẽ chuyển giao một tàu ngầm lớp Akula, được gọi là Chakra III, cho Hải quân Ấn Độ vào năm 2025.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ dường như khó có thể ngăn các nước khác tiếp tục mua khí tài từ Nga. (Nguồn: AP)

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ dường như khó có thể ngăn các nước khác tiếp tục mua khí tài từ Nga. (Nguồn: AP)

Hải quân Ấn Độ đang thuê hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân khác từ Nga, trong đó, hợp đồng thuê Chakra II sẽ hết hạn vào năm 2022.

Một trong những nguồn tin cho biết, hợp đồng thuê tàu Chakra II hiện tại sẽ được gia hạn cho đến ít nhất là năm 2025 thông qua một hợp đồng khác, cho đến khi tàu ngầm mới, sẽ lớn hơn và tiên tiến hơn, sẽ đi vào hoạt động, một trong những nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin nói thêm rằng, thỏa thuận hôm thứ Năm đã được ký kết bất chấp mối đe dọa trừng phạt tài chính của Mỹ đối với Ấn Độ, điều vẫn đang phủ bóng hợp đồng mua hệ thống tên lửa S-400 giữa Ấn Độ và Nga.

Vào tháng 11 năm 2018, Washington cho biết họ vẫn chưa đưa ra thông báo về những khả năng miễn trừ đối với Đạo luật chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) – điều có thể được áp dụng cho thỏa thuận trên của Delhi và Moscow.

Ấn Độ đã ký một thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD để mua năm hệ thống cơ động S-400 Triumf của Nga trong hội nghị thượng đỉnh hàng năm song phương vào tháng 10 năm ngoái.

Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch mua S-400 của Ấn Độ, lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt đối với thỏa thuận này khó có thể bị loại trừ.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vuot-don-giang-my-nga-an-mo-duong-tau-ngam-20190308152311984.htm