Vượt đoạn đường ngâp sâu bất chấp cảnh báo, hai người đàn ông bị nước cuốn trôi

Không nghe lời ngăn cản của lực lượng chức năng, hai nạn nhân đèo nhau phóng qua đoạn đường ngập và bị cuốn đi, một người may mắn được cứu kịp thời.

Theo thông tin ghi nhận, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 6/11 ở xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hai nạn nhân được xác định là ong Bùi Ái Lan (trú tại xã Bình Chương, huyện Bình Sơn), và Nguyễn Tuân (trú tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn).

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Ảnh: Kinh tế đô thị

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Ảnh: Kinh tế đô thị

Vào thời điểm đó, hai nạn nhân đèo nhau bằng xe máy, di chuyển trên Tỉnh lộ 622, thuộc địa phận xã Bình Sơn. Khi chạy tới đoạn Cống Câu, thuộc thôn An Điềm 2, xã Bình Chương), ông Lan và ông Tuân bị lực lượng chức năng ngăn lại, không cho đi tiếp vì nước đang chảy rất xiết.

Tuy nhiên, hai người không nghe, vẫn cố chấp phóng xe qua khu vực này. Hậu quả, cả xe và người bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng tới ứng cứu nhưng chỉ kịp thời cứu vớt được ông Lan, còn ông Tuân bị nước cuốn mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm ông Tuân.

Được biết, ảnh hướng của bão số 10 khiến tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ lớn. Nước lũ lên nhanh đã chia cắt và cô lập nhiều khu dân cư, khiến cuộc sống của người dân càng khó khăn hơn. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, cho tới 13h ngày 6/11, nhiều ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập, có nơi sâu tới 1,5m.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi đã cho di tản 2138 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở tới nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đinh Kim (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vuot-doan-duong-ngap-sau-bat-chap-canh-bao-hai-nguoi-dan-ong-bi-nuoc-cuon-troi-a345209.html