Vượt chiến tranh thương mại: Trung – Mỹ hết sức ngăn bão táp

Trung Quốc ngày 16/8 cho biết sẽ tổ chức một vòng đàm phán thương mại mới với Hoa Kỳ tại Washington vào cuối tháng này.

Trung Quốc ngày 16/8 cho biết sẽ tổ chức một vòng đàm phán thương mại mới với Hoa Kỳ tại Washington vào cuối tháng này. Đây là động thái mang đến một tia hy vọng trong việc giải quyết cuộc căng thẳng đã đẩy thị trường thế giới rơi vào tình thế khó khăn.

Một phái đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Bộ Thương mại Wang Shouwen dẫn đầu sẽ gặp các đại diện của Mỹ - dưới sự lãnh đạo của Thứ trưởng phụ trách tài chính quốc tế David Malpass, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình.

Thứ trưởng thương mại Trung Quốc Wang Shouwen. Ảnh: Reuters

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tiến hành nhiều đợt áp thuế đối với hàng hóa của nhau kể từ đầu năm và đã đe dọa có các hàng rào thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu trị giá hàng trăm tỷ USD.

Thông báo về cuộc họp sắp tới diễn ra sau một cuộc đàm phán giữa hai bên, nhưng không rõ liệu nó sẽ diễn ra trước hoặc sau ngày 23/8, khi Washington sẽ kích hoạt thêm gói thuế quan trị giá 16 tỷ USD vào hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Vòng đàm phán chính thức cuối cùng là vào đầu tháng 6 vừa qua khi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He ở Bắc Kinh.

Chưa có phản ứng tức thời nào từ Bộ Tài chính Mỹ về thông báo trên từ Bắc Kinh.

Cuộc họp sắp tới diễn ra ở cấp thấp hơn so với bốn vòng đàm phán trước đó – có sự tham dự của ông Liu, ông Ross và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Cho tới nay, hai bên cũng chưa đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán. Nhà Trắng cho biết vào ngày 3/8 rằng, Mỹ cởi mở trong việc đàm phán thêm với Trung Quốc về cách giải quyết tranh chấp thương mại hiện tại.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/vuot-chien-tranh-thuong-mai-trung-my-het-suc-ngan-bao-tap-357467.html