Vượt chỉ tiêu huy chương môn đua thuyền rowing và thuyền canoeing/kayak

Ngày 21-5, tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), các vận động viên bước vào ngày tranh tài cuối cùng của bộ môn thuyền canoeing/kayak và thuyền rowing trong khuôn khổ SEA Games 31.

Bốn vận động viên Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Ngân giành Huy chương vàng trong niềm vui sướng của các cổ động viên. Ảnh TTXVN

Bốn vận động viên Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Ngân giành Huy chương vàng trong niềm vui sướng của các cổ động viên. Ảnh TTXVN

Ở nội dung bốn nữ thuyền canoeing cự ly 500m (WC4 500), các vận động viên: Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Ngân đã có ngày thi đấu xuất sắc, giành Huy chương vàng khi cán đích với thành tích 1 phút 54 giây, về trước các tuyển thủ nữ Indonesia 3 giây. Đội tuyển Indonesia giành Huy chương bạc; đội Thái Lan giành Huy chương đồng.

Niềm vui bên mẹ của vận động viên Nguyễn Thị Hương sau khi giành Huy chương vàng nội dung thuyền đơn nữ canoeing 200m (WC1 200). Ảnh: TTXVN

Ở nội dung đơn nữ thuyền canoeing cự ly 200m (WC1 200), tuyển thủ Nguyễn Thị Hương xuất sắc giành Huy chương vàng với thành tích 49 giây. Còn ở nội dung bốn nữ kayak 500m và bốn nữ canoeing 200m, đội tuyển Việt Nam đều giành Huy chương bạc.

Như vậy, kết thúc bộ môn đua thuyền rowing, đội tuyển Việt Nam giành được 8 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.

Tại bộ môn đua thuyền canoeing/kayak, đội tuyển Việt Nam giành được 8 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.

Số huy chương của hai bộ môn trên đều vượt chỉ tiêu mà đoàn đưa ra khi xuất quân.

Phúc Nguyễn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1032646/vuot-chi-tieu-huy-chuong-mon-dua-thuyen-rowing-va-thuyen-canoeingkayak