Vượt biển xuyên đêm cứu thuyền viên nước ngoài gặp nạn

Đang trên hành trình đến Singapore, một thuyền viên quốc tịch Philippines trên tàu Maran Taurus bị đau ruột thừa, tàu cứu hộ của Việt Nam đã đưa nạn nhân về Đà Nẵng cấp cứu.

Sáng 22/3, thuyền viên Michael Samorin (42 tuổi, quốc tịch Philippines) được tàu cứu nạn của Việt Nam đưa lên bờ, chuyển đến Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Trước đó, khoảng 17h chiều 21/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) nhận thông tin xin trợ giúp từ tàu Maran Taurus (quốc tịch Hy Lạp). Trên hành trình đến Singapore, tàu này báo nạn khẩn cấp về việc có thuyền viên bị đau ruột thừa.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe thuyền viên sau khi tiếp cận. Ảnh: DaNang MRCC.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe thuyền viên sau khi tiếp cận. Ảnh: DaNang MRCC.

Sau khi tiếp nhận thông tin vị trí tàu ở phía nam đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa), MRCC đã điều động tàu SAR 412 trực tại Đà Nẵng tức tốc vượt biển cứu nạn. Cùng đi theo tàu có bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 - Đà Nẵng.

Đến khoảng 1h45 sáng 22/3, SAR 412 tiếp cận tàu Maran Taurus và triển khai cấp cứu cho thuyền viên gặp nạn.

Đây là ca cấp cứu thứ hai tại vùng biển Hoàng Sa được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hai Việt Nam thực hiện trong tháng 3.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vuot-bien-xuyen-dem-cuu-thuyen-vien-nuoc-ngoai-gap-nan-post928038.html