Vượt biển trong đêm tối cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Hồi 18h00 ngày 12/06/2019, tàu BULK JAPAN (quốc tịch Liberia) trên hành trình từ Trung Quốc đi Singapore, khi đang đi ngang qua vùng biển Đà Nẵng tại vị trí 16011 N -109027 E thì thuyền viên người Philippines tên Alcarez Peter II Alesna (1973) là thủy thủ trưởng của tàu bị tai nạn khi đang đang làm việc tại hầm hàng. Tai nạn khiến anh Alcarez bị đa chấn thương nghiêm trọng tại cột sống, ngực, bàn tay phải dập nát kèm triệu chứng khó thở. Trước tình trạng nghiêm trọng của thuyền viên, tàu hiện không đủ khả năng chăm sóc y tế, thuyền trưởng tàu BULK JAPAN đã liên lạc yêu cầu cơ quan chức năng của Việt Nam có biện pháp hỗ trợ.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu BULK JAPAN

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu BULK JAPAN

Ngay sau khi nhận được thông tin từ tàu BULK JAPAN, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ GTVT) đã yêu cầu thuyền trưởng giữ liên lạc, hướng dẫn hải trình cho tàu chuyển hướng về Đà Nẵng, phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế cho tàu, đồng thời phát báo động cho Trung tâm TKCN khu vực sẵn sàng triển khai cứu nạn. Theo chẩn đoán từ các y, bác sỹ, tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch với đa chấn thương cột sống và vùng ngực kín, mất máu do bàn tay phải dập nát, cần đưa về bờ điều trị khẩn cấp.

Lúc 19h06, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam và Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng đã điều động tàu SAR 274 cùng 01 ê kíp bác sỹ rời bến, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu BULK JAPAN.

Đến 21h50 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận và triển khai cấp cứu thuyền viên Alcarez.

Nạn nhân được sơ cứu và nhanh chóng được chuyển sang tàu SAR 274 để đưa về đất liền điều trị

Sau ca cấp cứu dài 01 tiếng đồng hồ, tình trạng nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch và nhanh chóng được chuyển sang tàu SAR 274 để đưa về đất liền điều trị.

Rạng sáng ngày 13/6/2019, thuyền viên Alcarez đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đưa về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Lê Chung

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/60924/vuot-bien-trong-dem-toi-cuu-thuyen-vien-nuoc-ngoai-bi-tai-nan-lao-dong.aspx