Vượt biên tăng vọt, Tổng thống Trump tuyên bố sốc với Mexico

Tổng thống Trump cho biết sẽ áp thuế 5% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico vào ngày 10/6 nếu nước này không giải quyết tình trạng người di cư đổ về biên giới tiếp tục tăng.

Ngày 5/6, Mỹ đã có động thái mạnh mẽ trong việc áp đặt mức thuế đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico giữa lúc các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng không thể giải quyết ngay lập tức việc ngăn chặn dòng người di cư Trung Mỹ qua biên giới phía tây nam theo yêu cầu của Tổng thống Trump.

Tối cùng ngày, ông Trump tuyên bố trên Twitter rằng quá trình ngăn chặn dòng người di cư không đạt tiến độ và cảnh báo rằng "sẽ không có thỏa thuận nào đạt được" với Mexico. Mức thuế 5% sẽ được áp dụng bắt đầu vào đầu tuần tới và tăng dần hàng tháng.

"Các cuộc thảo luận về nhập cư tại Nhà Trắng với đại diện của Mexico đã kết thúc trong hôm nay. Tiến trình đang được thực hiện, nhưng gần như không đạt được! Các vụ bắt giữ ở biên giới trong tháng 5 đạt mức 133.000 vụ vì Mexico và đảng Dân chủ trong Quốc hội từ chối nhượng bộ với cải cách nhập cư. Con số này còn tăng nữa...", ông Trump viết trên Twitter.

Phó Tổng thống Mike Pence trao đổi với các sĩ quan tuần tra biên phòng dọc biên giới với Mexico vào tháng 4 tại Nogales, Ariz. Ảnh: AP.

Phó Tổng thống Mike Pence trao đổi với các sĩ quan tuần tra biên phòng dọc biên giới với Mexico vào tháng 4 tại Nogales, Ariz. Ảnh: AP.

Theo New York Times, số liệu mới được công bố hôm 5/6 cho thấy số vụ vượt biên bất hợp pháp đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 7 năm, điều lý giải cho "cơn thịnh nộ" của ông Trump. Cùng với đó là sự kháng cự quyết liệt từ các thượng nghị sĩ hoài nghi đảng Cộng hòa, những người yêu cầu được nghe trực tiếp từ tổng thống trước khi ông có hành động "làm rung chuyển nền kinh tế hai nước".

Trước chuyến công du châu Âu, ông Trump đã dự doán rằng Mexico sẽ thực hiện một thỏa thuận để ngăn chặn sự tăng thuế lên hàng hóa của họ.

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard chiều cùng ngày đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo trong hai giờ với hy vọng thuyết phục rằng Mexico đang làm việc tích cực để bảo vệ biên giới.

Trong khi đó, theo New York Times, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump sẽ hài lòng nếu Mexico không thể chấm dứt hoàn toàn dòng di cư qua Mỹ, việc mà các nhà chính trị và giới chuyên gia cho là điều phi thực tế.

Người di cư xếp hàng tại cửa khẩu San Ysidro ở biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN.

Hơn 144.200 người di cư đã bị bắt và giam giữ dọc biên giới phía tây nam vào tháng 5, tăng 32% so với tháng 4 và cao nhất trong 7 năm qua. Hầu hết vụ vượt biên đều bất hợp pháp.

"Hãy nhìn đi, thuốc phiện đang đi vào (Mỹ), những người đang đến không được kiểm soát. Họ tràn ngập biên giới của chúng tôi", ông Trump nói trong cuộc gặp với thủ tướng Ireland khi đang tới thăm nước này. "Mexico có thể ngăn chặn nó. Họ phải làm điều đó. Nếu không thì họ sẽ không thể kinh doanh. Rất đơn giản".

Ngoài việc vấp phải sự phản đối kịch liệt từ đảng Dân chủ, ông chủ Nhà Trắng còn gặp trở ngại trước các chủ doanh nghiệp, nhà kinh tế và thành viên trong chính đảng của ông.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vuot-bien-tang-vot-tong-thong-trump-tuyen-bo-soc-voi-mexico-post953882.html