Vượt bão dữ, cứu ngư dân

Trong lúc thông tin về cơn bão số 10, cơn bão mạnh nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây đang tiến vào Biển Đông, thì hồi 7 giờ 5 ngày 13-9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp đối với ngư dân Đặng Văn Hiếu (1990,  trú xã Bình Minh, Bình, Quảng Nam).

Trong lúc thông tin về cơn bão số 10, cơn bão mạnh nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây đang tiến vào Biển Đông, thì hồi 7 giờ 5 ngày 13-9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp đối với ngư dân Đặng Văn Hiếu (1990, trú xã Bình Minh, Bình, Quảng Nam). Anh Hiếu là ngư dân trên tàu cá số hiệu QNa 95717 TS do ông Nguyễn Tám (trú cùng xã làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng), trong khi tàu đang hành nghề ở vùng biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 145 hải lý thì anh Hiếu đột nhiên bị đau tức ngực dữ dội, kèm theo các triệu chứng co giật, người mệt lả, chân tay tê, khó thở, nghi bị đau tim.

Tàu SAR 412 cứu nạn thành công, đưa các ngư dân về đất liền an toàn trong chiều 14-9.

Tàu SAR 412 cứu nạn thành công, đưa các ngư dân về đất liền an toàn trong chiều 14-9.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng tiến hành tư vấn y tế từ xa cho nạn nhân, đồng thời hướng dẫn tàu nhanh chóng chạy hết tốc lực về đất liền. Do tình trạng sức khỏe nạn nhân ngày càng chuyển biến xấu với các cơn đau dữ dội và kéo dài, trong lúc thời tiết tại khu vực tàu bị nạn cũng đang ngày một xấu đi do tác động của cơn bão số 10 với sức gió giật trên cấp 12 và có khả năng tăng cấp độ lên cấp 14, 15. Trước tình trạng nguy kịch của nạn nhân cùng diễn biến thời tiết phức tạp, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 đang đóng tại Đà Nẵng lên đường đi cứu nạn lúc 9 giờ 15 cùng ngày, đi theo tàu có 2 bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng.

Sau nhiều giờ hành trình trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nguy hiểm, đến 14 giờ 45 cùng ngày, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu QNa 95717 TS. Các y, bác sỹ cùng đội ngũ nhân viên cứu nạn đã triển khai công tác cấp cứu cho nạn nhân ngay trên biển, đồng thời chuyển bệnh nhân lên tàu SAR 412 để khẩn trương đưa về đất liền. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã thoát khỏi cơn co giật, tình trạng sức khỏe đã có chuyển biến tích cực. Đến 21 giờ cùng ngày, tàu SAR 412 đã cập cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II an toàn, bệnh nhân Hiếu đã được kịp thời đưa vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân Hiếu được đưa lên tàu cứu nạn an toàn.

* Sáng 14-9, trên hành trình đi tránh trú bão số 10, tàu ĐNa 90875TS do ông Nguyễn Cu (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị hỏng máy tại vùng biển Thừa Thiên Huế. Tàu thả trôi tự do với tốc độ gần 3 hải lý/giờ trong điều kiện gió to, sóng cao tới 4m. 11 thuyền viên trên tàu hoang mang hoảng loạn vì tàu mất khả năng cơ động, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trước gió bão, thuyền trưởng đã liên lạc yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Trước tình hình bão số 10 đang áp sát, tính mạng 11 thuyền viên đang bị đe dọa, quanh khu vực tàu bị nạn không có tàu thuyền đến hỗ trợ, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Sau nhiều giờ đồng hồ vượt sóng to gió lớn, trong chiều 14-9, tàu SAR 412 đã cứu được 11 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt đưa tàu ĐNa90875TS cập cảng X50 (Đà Nẵng) an toàn.

* Chiều 14-9 thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết do ảnh hưởng của bão số 10, tỉnh Quảng Ngãi có 1 tàu cá bị chìm và 2 tàu cá đang mất liên lạc trên vùng biển Hoàng Sa. Tàu cá bị chìm mang số hiệu QNg-94094TS của ngư dân Trương Hoàng Giang, ở H. Đức Phổ. Lúc 12 giờ trưa nay trong lúc đang trên đường vào bờ tránh bão số 10, đến cách cảng Sa Kỳ, khoảng 24 hải lý thì tàu bị chết máy và bị sóng lớn làm nước tràn vào khoang tàu gây chìm. Khi tàu xảy ra tai nạn, 2 ngư dân đi trên tàu đã được tàu cá ở cùng địa phương kịp thời cứu sống. Hiện tại vùng biển Hoàng Sa vẫn còn 2 tàu cá của Quảng Ngãi với 12 lao động bị mất thông tin liên lạc. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục tìm cách liên lạc với 2 tàu cá này.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 12-9, tàu cá QNg 2214 TS, do ông Võ Kê (1963, trú xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã phát hiện, cứu vớt được anh Danh Việt (1996, trú Mỹ Trang - Mỹ Lâm - Hòn Đất - Kiên Giang) đang trôi dạt trên biển. Đến 21 giờ 30 ngày 13-9-2017, tàu về Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ an toàn, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cử Quân y chăm sóc sức khỏe cho anh Việt tại Trạm Sa Kỳ.

K.T - C.K - V.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_172161_vuo-t-ba-o-du-cu-u-ngu-dan.aspx