'Vượt ải' Goodison Park, Man City tiếp tục 'bám đuổi' Liverpool

Với chiến thắng 3-1 trên sân Goodison Park của Everton, Man City tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm với đội đầu bảng Liverpool. Jesus, Mahrez và Sterling là những cầu thủ lập công giúp đội đương kim vô địch thắng ở vòng 7 Premier League 2019/20.

Man City giành chiến trên sân của Everton. (Nguồn: PA)

Man City được đánh giá phải đối diện với nhiều khó khăn khi làm khách trên sân Goodison Park, nơi Everton đang rất khát khao giành chiến thắng. Trên thực tế đội chủ nhà cũng gây ra khá nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch, nhưng trong một ngày các chân sút của họ thi đấu không thực sự hiệu quả thì Everton vẫn chịu cảnh trắng tay.

Jesus trong trận đấu thứ hai được thi đấu chính thức ở Premier League mùa giải năm nay đã đánh dấu sự có mặt của mình bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 24. Không lâu sau đó Calvert-Lewin ghi bàn thắng quân bình tỉ số cho đội chủ nhà. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho tới hết hiệp một.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, hai đội đều tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chỉ có các cầu thủ Man City biết cách ghi bàn thắng. Phút 71, Mahrez lập công đưa Man City tiếp tục vượt lên dẫn trước. Everton tắt lịm hi vọng giành điểm khi Sterling ghi bàn thắng thứ ba cho đội khách ở phút 84. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng trước Everton giúp Man City vươn lên điểm số 16 sau 7 vòng đấu của Premier League, đoàn quân của Guardiola vẫn đang kém đội dẫn đầu bảng Liverpool năm điểm. Trong khi đó Everton đang chìm sâu vào khủng hoảng với trận thua thứ ba liên tiếp. Everton mới chỉ có 7 điểm và đang xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng.

Everton tiếp Man City với tham vọng giành ba điểm, nhưng đội chủ nhà sớm nhận tin xấu khi Walcott sớm dính chấn thương nặng và phải rời sân ngay phút thứ 7 nhường chỗ cho Iwobi. Sau nửa đầu hiệp đầu tiên không có những pha dứt điểm thực sự nguy hiểm, Man City thay đổi bộ mặt trận đấu bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 28. De Bruyne tạt bóng như đặt để Jesus băng xuống đánh đầu cận thành hạ gục Pickford.

Với những pha kiến tạo như của De Bruyne, thật khó để hàng thủ của Everton chống đỡ. Đội chủ nhà cũng có một đội hình có nhiều ngôi sao đã thành danh như Richarlison, Richarlison, Iwobi… và họ cũng chứng tỏ được giá trị của mình với bàn thắng quân bình tỉ số ở phút 33. Từ tình huống dồn ép liên tục của Everton, Coleman tạt bóng quá thuận lợi để Calvert-Lewin đánh đầu vào lưới trống. Thật ra không có pha chạm đầu của Calvert-Lewin thì bàn thắng đã thuộc về Coleman.

Sang hiệp hai cả hai đội đều quyết tâm ghi bàn thắng nhưng chỉ có cầu thủ Man City thành công. Phút 71, Mahrez đá phạt trực tiếp thành bàn. Từ tình huống được hưởng đá phạt ở bên phải trước vòng cấm địa, cầu thủ người Algeria sút bóng xuyên hàng rào thẳng vào góc trái cầu môn, Pickford giật mình nên đổ người chậm và không kịp cản phá.

Bị dẫn bàn Everton buộc phải dâng lên tấn công, tạo cơ hội để Man City phản công. Phút 84, đội khách uy hiếp khung thành đội chủ nhà bằng pha phản công nhanh. Pickford cản được cú sút đầu tiên của đối phương, nhưng bóng lại bật ra tới vị trí của Sterling. Cầu thủ người Anh dứt điểm dội xà đập xuống đất bật ra, công nghệ goal-line xác định đã có bàn thắng cho Man City.

Đội hình thi đấu

Everton (4-2-3-1): Pickford 7; Coleman 7, Keane 6, Mina 7, Digne 6.5; Delph 6, Schneiderlin 6 (Davies 81); Walcott (Iwobi 7 7, Kean 74 6), Sigurdsson 8, Richarlison 6.5; Calvert-Lewin 6.5

Man City (4-3-3): Ederson 7; Walker 6, Otamendi 6, Fernandinho 5, Zinchenko 6; De Bruyne 7 (Bernardo 80), Gundogan 5.5, Rodrigo 5.5; Mahrez 8.5, Jesus 7 (Aguero 65 6), Sterling 7 (D Silva 86)

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vuot-ai-goodison-park-man-city-tiep-tuc-bam-duoi-liverpool-101884.html