Vượt 75 hải lý cứu hộ ngư dân Đà Nẵng gặp nạn trên biển

Vào lúc 15h30 phút chiều 5/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 1 đã cứu hộ và đưa vào bờ an toàn một ngư dân gặp nạn khi đang đánh cá trên biển.

Lực lượng cứu hộ đưa ngư dân lên bờ. Ảnh: Thanh Vân

Vào lúc 7h40 phút sáng 5/8, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thuyền viên của tàu VTB26 bị mất tích tại khu vực đảo Hòn Ngư (Nghệ An), tàu cứu nạn SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá của ngư dân Đà Nẵng - ĐNa 90684 TS đang đánh bắt trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đất liền 75 hải lý.

Ngư dân Cao Minh Tâm đau bụng dữ hội, nghi là xuất huyết dạ dày. Ảnh: Thanh Vân

Đến 11h40 phút, tàu cứu hộ SAR 274 đã tiếp cận được với tàu cá ĐNa 90684 TS và phát hiện ngư dân Cao Minh Tâm (SN 1988, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có triệu chứng đau bụng dữ dội, được nghi là xuất huyết dạ dày.

Ngư dân tâm nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Thanh Tâm

Đến 15h30 phút, tàu cứu hộ SAR 274 đã được đưa ngư dân gặp nạn cập cảng Cửa Lò an toàn và bàn giao cho Bệnh viện đa khoa Cửa Lò tiến hành các biện pháp cấp cứu./.

Thanh Vân

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201708/vuot-75-hai-ly-cuu-ho-ngu-dan-da-nang-gap-nan-tren-bien-2831958/