Vướng vòng lao lý vì 'yêu' trẻ em

Sự bồng bột của tuổi trẻ cộng với thiếu hiểu biết pháp luật khiến nhiều thanh, thiếu niên rơi vào vòng lao lý chỉ vì 'yêu' trẻ em.

Bị cáo N. phải lãnh mức án 10 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: T.Tâm

Bị cáo N. phải lãnh mức án 10 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: T.Tâm

Dù bị hại tự nguyện thì người có hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi đều phải lãnh mức án rất nghiêm khắc của pháp luật.

* “Yêu” trẻ em, hệ quả buồn

Đứng run rẩy trước vành khai tại phiên tòa xét xử ngày 7-10, bị cáo N.N. (17 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) chưa từng nghĩ bản thân rơi vào vòng lao lý với mức án 10 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Khuôn mặt non nớt, nước da trắng xanh xao của N. khiến cho ai nấy nhìn vào đều thương cảm. N. kể lại, vào khoảng tháng 3-2022, thông qua mạng xã hội Facebook, N. quen biết và yêu cháu T. (12 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang). Không dừng lại ở việc yêu xa, 2 tháng sau, cháu N. đã đón xe xuống Kiên Giang và thuê phòng trọ rủ T. quan hệ tình dục. Sau đó, cháu T. và N. còn rủ nhau đến TP.Biên Hòa thuê phòng trọ ở chung và tiếp tục quan hệ. Khi biết con bỏ nhà đi theo N., cha mẹ cháu T. đã trình báo cơ quan công an.

Trong phiên tòa xét xử, N. khóc lóc nói bản thân yêu cháu T. thật lòng và muốn xin hai bên gia đình cho cưới hỏi đàng hoàng. Nhìn T. lớn hơn so với tuổi nên N. cũng không hay biết cháu T. mới 12 tuổi.

“Bị cáo bị bắt thì 4 ngày sau mẹ bị cáo bệnh ung thư đã qua đời. Cha bị cáo vì quá đau buồn nên bệnh yếu và không thể đến thăm bị cáo. Vì yêu mà bị cáo phải lãnh mức án quá nặng. 10 năm tuổi trẻ của bị cáo coi như không còn nữa rồi” - nói rồi N. ôm mặt khóc nức nở.

Tương tự, vào ngày 10-10, TAND tỉnh cũng đã tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Tuấn (25 tuổi, ngụ H.Trảng Bom) 9 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, thông qua mạng xã hội, Tuấn quen biết cháu K. (13 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc) và 2 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau khi bị phát hiện, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuấn kể lại, ban ngày thường đi làm và buổi tối lên mạng xã hội để làm quen bạn bè. Khi thấy K. xinh xắn nên Tuấn tán tỉnh và đem lòng yêu thật lòng. Ngờ đâu tình yêu ấy khiến cho Tuấn rơi vào vòng xoáy của tội lỗi và lãnh mức
án nặng.

“Bị cáo không biết K. còn nhỏ tuổi và cũng không hiểu pháp luật quy định mức án rất nặng đối với hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi. Khi bị bắt, bị cáo mới hiểu ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng” - Tuấn hối hận nói.

* Phòng ngừa phạm tội “yêu” trẻ em

Những câu chuyện “yêu” trẻ em để lại hệ lụy rất lớn như trên không còn hiếm. Ngoài việc dụ dỗ của bị cáo khi các bé gái tuổi đời còn quá non nớt thì có một số trường hợp bị hại là người chủ động trong các mối quan hệ.

Khi bị cáo N. bị tuyên xử mức án 10 năm tù, sau phiên xét xử, bà H. (mẹ cháu T.) cũng lặng người đi vì không nghĩ mức án lại có thể cao đến mức như vậy. Bà H. nhìn nhận lỗi phần lớn là do bản thân bận rộn làm việc mà thiếu sự chăm nom con cái khiến cháu T. nghỉ học sớm. Hầu hết các mối quan hệ của con, bà H. không kiểm soát được. Cuối cùng khiến con gái bị xâm hại tình dục và cũng là nguyên nhân đẩy bị cáo N. vào vòng lao lý.

Thẩm phán Phan Thị Thu Hương, Phó chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND tỉnh cho hay, thời gian qua rất nhiều vụ án hiếp dâm liên quan đến “yêu” trẻ em. Đây là tình trạng phổ biến và rất đáng báo động trong xã hội ngày càng hiện đại. Việc giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi không chỉ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các bị hại mà còn khiến cuộc đời của các bị cáo dang dở khi tuổi đời còn quá trẻ.

Trước phiên tòa xét xử, đa phần các bị cáo đều khai do bản thân thiếu hiểu biết pháp luật. Có bị cáo còn hiểu rằng, trường hợp giao cấu ngoài ý muốn mới là phạm tội, còn tự nguyện thì không vi phạm nên có quan hệ tình dục sớm. Cho đến khi bị bắt mới hiểu ra thì đã quá muộn.

“Đây là cách hiểu sai không chỉ của con trẻ mà kể cả các bậc phụ huynh cũng không biết để giáo dục con cái trong gia đình. Chỉ cần giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi dù bắt buộc hay tự nguyện đều phải lãnh mức án rất nghiêm khắc, thấp nhất là 7 năm tù và cao nhất là tử hình” - thẩm phán Hương cho biết.

Thạc sĩ tâm lý Hà Văn Phúc, Giám đốc Công ty Đào tạo và phát triển giáo dục V.LIFE (TP.Biên Hòa), Chủ nhiệm CLB Kỹ năng sống Đồng Nai phân tích, hiện nay do chế độ dinh dưỡng được đảm bảo nên nhiều trẻ có thể trạng lớn hơn so với tuổi. Hơn nữa, sự phát triển của mạng xã hội phần nào khiến trẻ có cơ hội được tìm hiểu và nảy sinh tình cảm đầu đời một cách mãnh liệt, dẫn đến thường tò mò giới tính của nhau. Đến khi cha mẹ phát hiện con yêu sớm thì một số bé gái đã bị lợi dụng xâm hại tình dục.

Ngoài ra, một số trẻ có cha mẹ ly hôn bị ảnh hưởng tâm lý, lại thiếu sự quan tâm, giáo dục đầy đủ từ cha lẫn mẹ nên thường có cách sống nổi loạn, sai lệch. Phần lớn lỗi để con trẻ bị xâm hại hoặc phạm tội là do cha mẹ thiếu quan tâm, hướng dẫn, chăm sóc. Để đến khi hậu quả xảy ra mới lo lắng thì mọi sự đã quá muộn.

Ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục do “yêu” trẻ em, thẩm phán PHAN THỊ THU HƯƠNG, Phó chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND tỉnh cho rằng, cha mẹ cần định hướng, giáo dục giới tính cho con trẻ ngay từ trong gia đình. Nhà trường cũng cần chú trọng đến việc giáo dục sức khỏe sinh sản, giới tính để trẻ có đủ kiến thức, kỹ năng phòng tránh khi ra ngoài xã hội.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202210/vuong-vong-lao-ly-vi-yeu-tre-em-3139231/