Vướng vòng lao lý vì giải cứu đồng bọn bị tạm giữ

Thấy đồng bọn bị bắt, Cường đã kéo một nhóm người đi giải cứu người và tang vật rồi dính vào lao lý.

Nơi xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ giải cứu đồng bọn

Chiều ngày 2/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Văn Cường (SN 1982, trú tại thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 10/4/2018, Công an huyện Chư Pah phối hợp với các lực lượng, chính quyền xã Hà Tây và Hạt Kiểm lâm Đak Đoa, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah tiến hành kiểm tra tại tiểu khu 191, thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý. Qua kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng là Hoàng Văn Đông, Lại Văn Nhân, Trần Xuân Dưỡng (đều có hộ khẩu thường trú tại xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép nên tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồ vật để điều tra, xác minh.

Đối tượng Cường tại cơ quan chức năng

Sau đó, tổ công tác phân công một số đồng chí ở lại quản lý, bảo vệ hiện trường. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm nhiều đối tượng do Cường cầm đầu mang theo hung khí tới đe dọa, khống chế lực lượng chức năng giải thoát cho 3 đối tượng trên và lấy đi số phương tiện, đồ vật bị lập biên bản tạm giữ.

Đối tượng Cường từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật.

MAI TRUNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vuong-vong-lao-ly-vi-giai-cuu-dong-bon-bi-tam-giu-post221796.html