Vương Tổ Hiền không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho 'Thiến nữ u hồn'

Với nhà sản xuất Từ Khắc, Vương Tổ Hiền chỉ là lựa chọn thứ 3, xếp sau hai nữ diễn viên khác.

Đối với người hâm mộ điện ảnh Hong Kong, bộ phim Thiến nữ u hồn (1987) do tài tử quá cố Trương Quốc Vinh và nữ diễn viên Vương Tổ Hiền đóng chính là kinh điển, hiếm có bản làm lại nào sánh bằng. Vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến dưới sự thể hiện của mỹ nhân họ Vương cũng được xem là phiên bản thành công nhất.

Tuy nhiên, theo trang 8days.sg, đạo diễn Từ Khắc - nhà sản xuất của Thiến nữ u hồn - mới đây tiết lộ rằng Vương Tổ Hiền không phải là sự lựa chọn đầu tiên, thậm chí không phải là ứng cử viên thứ hai cho vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến.

 Vương Tổ Hiền không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho vai Nhiếp Tiểu Thiến.

Vương Tổ Hiền không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho vai Nhiếp Tiểu Thiến.

Từ Khắc cho biết ông hình dung Tiểu Thiến là một nhân vật “pha trộn giữa thiên thần và ác quỷ”. Đó là lý do ban đầu nhà sản xuất này nhắm đến nữ diễn viên - ca sĩ người Nhật Akina Nakamori. Vào thời điểm đó, Akina Nakamori được biết đến với hình ảnh “vừa ngọt ngào, vừa có chút gì đó khêu gợi”.

Trái với mong muốn của Từ Khắc, Akina Nakamori không thể nhận vai do rào cản ngôn ngữ. Hơn nữa, chuyện phim Thiến nữ u hồn được phát triển dựa trên truyện ngắn nằm trong bộ Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh. Do đó, rất khó để Akina Nakamori có thể hiểu rõ về nhân vật.

Không nản lòng, Từ Khắc tiếp tục tìm kiếm gương mặt hoàn hảo cho vai Nhiếp Tiểu Thiến. Ứng cử viên thứ hai trong mắt ông là nữ diễn viên Hong Kong La Mỹ Vy. Nhưng lúc bấy giờ, sự nghiệp của mỹ nhân họ La đang lên như diều gặp gió. Vì lịch trình quá bận rộn, cô không thể sắp xếp thời gian để nhận lời đóng phim của Từ Khắc.

Akina Nakamori và La Mỹ Vy là hai ứng cử viên đầu tiên cho vai chính.

Từ Khắc lại mải miết tìm nữ diễn viên chính. Đúng lúc này, Vương Tổ Hiền có dịp gặp gỡ vợ của ông - nhà sản xuất phim Thi Nam Sinh và gợi ý về một buổi thử vai. Tuy nhiên, hai vợ chồng Từ Khắc cảm thấy người đẹp họ Vương quá cao và trông quá “hiện đại” để hóa thân thành Nhiếp Tiểu Thiến.

Cô còn thường xuyên được truyền thông miêu tả là người có tính cách vui nhộn. Điều này được cho là không phù hợp với tính cách của nhân vật Nhiếp Tiểu Thiến.

Song, Vương Tổ Hiền vẫn tha thiết với chuyện thử vai. May mắn là trước đó, nữ diễn viên từng cộng tác với Từ Khắc trong bộ phim Working Class (1985) và để lại ấn tượng tốt cho vị đạo diễn này. Vì vậy, ông đã đồng ý cho Vương Tổ Hiền một cơ hội.

Ngay khi chứng kiến mỹ nhân họ Vương xuất hiện với bộ trang phục và lối trang điểm dành cho nhân vật Nhiếp Tiểu Thiến, Từ Khắc đã thay đổi đánh giá ban đầu của mình về cô. Ông nhận ra rằng Vương Tổ Hiền chính là ứng cử viên hoàn hảo cho vai diễn.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vuong-to-hien-khong-phai-la-su-lua-chon-dau-tien-cho-thien-nu-u-hon-post1109135.html