Vương quốc Anh và Trung Quốc sẽ bàn về FTA 'cấp độ cao' hậu Brexit

Trung Quốc và Vương quốc Anh đã nhất trí sẽ tiến hành thảo luận về khả năng đạt được một Hiệp định Thương mại tự do (FTA) 'cấp độ cao' sau khi nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, London đã chuyển một thông điệp mạnh tới các doanh nghiệp Trung Quốc rằng nước này mở cửa hoàn toàn thị trường kinh doanh trong nước trong bối cảnh chuẩn bị rời EU vào tháng 3/2019, và Trung Quốc là một trong những nước mà nước Anh muốn ký FTA hậu Brexit.

Trong một thông báo đưa ra sau cuộc hội đàm hôm cuối tuần giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Zhong Shan và người đồng cấp Anh Liam Fox tại Bắc Kinh, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên đã thảo luận về cách thức đẩy đầu tư và tăng cường thương mại giữa hai bên trong lĩnh vực dịch vụ.

Cũng theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Trung Quốc và nước Anh cũng nhất trí “tích cực xem xét khả năng thảo luận về một FTA cấp độ cao” song phương hậu Brexit.

Trong khi việc ký kết FTA với Trung Quốc sẽ là một thắng lợi chính trị của Chính phủ Anh, các cuộc đàm phán chính thức về vấn đề liên quan chưa thể diễn ra cho đến khi nước Anh chính thức rời EU. Thông thường, các nước sẽ phải trải qua thời gian đàm phán (có thể kéo dài nhiều năm) để có thể đi đến ký kết các FTA.

Theo số liệu thống kê của nước Anh, Vương quốc Anh trong năm 2017 đã xuất khẩu 22.3 tỷ bảng Anh (1 bảng bằng khoảng 1,3 USD) hàng hóa sang thị trường Trung Quốc và nhập khẩu 45,2 tỷ bảng hàng hóa từ nước này. Hiện Trung Quốc chiếm khoảng 3,6% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của trong nước Anh.

Trước đó, ông Liam Fox ngày 21/8 cho hay nước Anh sẽ phấn đấu trở thành “một cường quốc về xuất khẩu” hậu Brexit. Khi công bố chiến lược xuất khẩu trong tương lai của chính phủ, ông Fox nói nước Anh sẽ hướng tới tăng giá trị xuất khẩu từ mức tương đương 30% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) hiện nay lên 35% GDP trong dài hạn.

Vương quốc Anh đã xuất khẩu 620 tỷ bảng (795 tỷ USD) hàng hóa và dịch vụ trong năm 2017, tương đương 30% GDP của nước này, nhờ đồng bảng giảm giá trong thời gian gần đây.

Anh Quân (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/vuong-quoc-anh-va-trung-quoc-se-ban-ve-fta-cap-do-cao-hau-brexit/94607.html